Vụ tra tấn 2 nhân viên ở Bắc Ninh: Trẻ bị bạo hành sẽ khó phát triển bình thường

PGĐ BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết trẻ bị bạo lực sẽ đối diện nhiều nguy cơ trong đó dễ nhận thấy nhất là rối loạn hành vi ứng xử và trở thành người bạo lực về sau.

{keywords}
Bé trai bị bị chủ quán bánh xèo tra tấn đang được điều trị tại TTYT huyện Yên Phong (Bắc Ninh) (Ảnh VTC news)

Dư luận rất bất bình trước vụ việc 2 nhân viên bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh ngược đãi, đánh đập trong suốt nhiều tháng qua, trong số này có một bé 14 tuổi. Hiện cháu bé nay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Bác sĩ Lê Viết Chính, Trưởng liên khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cho biết: Cháu bé vào viện trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng, hỏi nhiều khi trả lời không chính xác, người vẫn tỉnh táo, không nôn. Tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng trên mặt có nhiều vết bầm tím, cẳng tay có vết bỏng do que nóng...

“Các vết thương này sẽ phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Quan trọng hơn cả hiện tại tinh thần của cháu bé vẫn hốt hoảng, lo lắng rất nhiều khi bị đánh trong thời gian dài", BS Lê Viết Chính nói.

Trao đổi thêm với phóng viên, PGĐ BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết trẻ bị bạo lực thể xác và tinh thần sẽ đối diện nhiều nguy cơ trong đó dễ nhận thấy nhất là rối loạn hành vi ứng xử và trở thành người bạo lực về sau.

Theo đó, khi bị bạo hành nhiều, trẻ rất có thể thay đổi hành vi ứng xử. Có trẻ đang hiền lành, hòa nhã, lễ phép bỗng trở nên thô lỗ, nóng nảy, cục cằn và hung bạo thậm chí sẽ học theo hành vi bạo hành đối với người khác, nhìn ai cũng thấy đáng ghét và ra tay đánh đập.

Ngược lại, có nhiều trẻ khi bị bạo hành sẽ thu mình lại, sống khép kín, cô lập, hay buồn phiền suy nghĩ, luôn thấy tự ti, ngại giao tiếp, không dám đưa ra suy nghĩ của bản thân và rất dễ lâm vào tình trạng trầm cảm. Nặng hơn, trẻ có thể bị hoang tưởng, ảo giác, tâm trí bất ổn và xa lánh mọi người, phó mặc cuộc sống, không có ước mơ, hoài bão và mục đích, lý tưởng sống.

“Trẻ đối diện nguy cơ rối loạn tâm thần cấp tính tại thời điểm trẻ bị đánh. Biểu hiện lúc đó có thể là hoảng loạn, kích động, nói năng lảm nhảm, thậm chí có trẻ quay lại tấn công nhưng cũng có trẻ thu rút lại quá mức… Nói chung trẻ có nhiều mức phản ứng với loạn thần, sẽ có ứng xử cực kỳ khác biệt: hoặc quá hung bạo hoặc ngược lại quá thu rút”, TS Trần Thị Hồng Thu cho hay.

Theo Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc rối nhiễu tâm trí - TW Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, bạo hành trẻ em để lại nhiều hệ quả vô cùng tiêu cực, không chỉ làm thể chất suy kiệt khiến trẻ còi cọc, chậm phát triển, bệnh tật, ốm đau… mà còn hằn sâu vết thương tâm trí nghiêm trọng, khiến tâm lý trẻ luôn trong tình trạng lo sợ, tự ti, rụt rè, nhút nhát…

Các chuyên gia tâm lý nhận định, hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập trẻ em sẽ để lại những vết thương rất nguy hiểm trong việc hình thành trí não của trẻ. Ví dụ như, trẻ không phát triển được, thiêu trụi khả năng sáng tạo và tư duy trong não. Nhiều trường hợp vì bị bạo hành quá nhiều nên kéo theo sự thay đổi về tâm tính, khả năng nhìn nhận những mặt tốt – xấu trong xã hội bị ảnh hưởng, thậm chí trở nên vô cảm, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

Đáng ngại, nếu hành vi bạo lực được lặp đi lặp lại nhiều lần mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời lớn lên trẻ không phát triển bình thường.

“Trẻ sẽ hình thành nhân cách lệch lạc. Nhiều trẻ sẽ rơi vào trạng thái bất mãn khi bế tắc.Theo đó, hoặc trẻ bất mãn sẽ bùng nổ chống đối lại tất cả, hoặc có kiểu phản ứng thu rút, mặc cảm thành ra có ý tưởng tự hủy hoại khi mất niềm tin, thậm chí có những trẻ sẽ tìm đến cái chết”, TS Trần Thị Hồng Thu nhấn mạnh.

Theo đó, khi trẻ sống trong môi trường phải chịu đựng nhiều trận đòn roi, với những lời lăng mạ xúc phạm trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Rất ít trường hợp, trẻ sẽ có suy nghĩ tích cực và hành động trái với những gì chúng thấy, trở thành người hiền lành, lương thiện. Đa số trẻ sẽ trở thành người dễ dàng dùng bạo lực với người khác, xa đọa vào các tệ nạn. Điều này đã xảy ra rất nhiều trong thực tế cuộc sống.

Vụ tra tấn 2 nhân viên ở Bắc Ninh: Sao nữ chủ quán bánh xèo có thể ác độc đến vậy?

Vụ tra tấn 2 nhân viên ở Bắc Ninh: Sao nữ chủ quán bánh xèo có thể ác độc đến vậy?

Nếu chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh để các em ăn no, cho các em một phần lương đủ tiêu vặt hàng tháng thì chắc có lẽ sự việc không bị đẩy xa đến đến nhường này.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !