Vụ bạo hành cô gái trong shop quần áo ở Thanh Hóa: Khởi tố vợ chồng chủ shop

Cao Thị Mai Hường - chủ shop thời trang Mai Hường (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản'' và ''Làm nhục người khác''. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

{keywords}
Trịnh Đình Anh và Cao Thị Mai Hường tại cơ quan Công an.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều ngày 3/12, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị người phụ nữ dùng chân đạp vào đầu, dùng kéo cắt dây mũ bảo hiểm, túm tóc... với những lời lẻ xúc phạm, lăng mạ mặc cho cô gái quỳ gối dưới đất ôm mặt, gào khóc xin tha.

{keywords}
Chủ shop quần áo Mai Hường ở Thanh Hóa túm tóc, đạp vào người, dùng kéo đe dọa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an đã tiến hành vào cuộc xác minh và triệu tập 2 vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường và một số nhân viên đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất quần áo nên Hường đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải thông tin về việc đã tìm ra thủ phạm ăn cắp và yêu cầu trong vòng 24h không liên hệ lại thì sẽ trình báo Công an.

Sau khi đọc được thông tin trên thì T.M và L.T.H (cùng sinh năm 2004 và trú tại TP Sầm Sơn) đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M và H đến shop để nói chuyện.

Đến 9h ngày 26/11, M và H đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường nhưng chỉ M đi vào gặp Hường và bà Dương Thị Lan (SN 1967, mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip.

Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M, bà Lan lao vào dùng tay túm tóc M. Không những thế  Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Chưa dừng lại ở đó, khi đến shop và phát hiện sự việc, Trịnh Đình Anh đã đưa M lên tầng 2, yêu cầu M trong vòng 2 ngày phải “khắc phục” số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Mặc dù M đã nhắn tin xin lỗi nhưng vợ chồng Hường không đồng ý và nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ số tiền trên.

Ngày 30/11, gia đình 2 cháu M và H đến shop quần áo để đưa tiền cho vợ chồng Mai Hường. Trong đó, gia đình H đưa 10 triệu đồng, còn gia đình M chưa có tiền nên bị yêu cầu viết giấy khất nợ số tiền 10 triệu đồng.

{keywords}
Công an tiến hành khám xét shop thời trang Mai Hường ở TP Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, trên tối 3/12, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Chủ quán lẩu Hải Phòng có cách 'review trừ nợ' gây 'sốt' lên tiếng, CĐM sôi sục so sánh với chủ shop Thanh Hóa

Chủ quán lẩu Hải Phòng có cách 'review trừ nợ' gây 'sốt' lên tiếng, CĐM sôi sục so sánh với chủ shop Thanh Hóa

Cách xử lý của chủ quán lẩu Hải Phòng đối với vị khách ăn xong không có tiền trả đang được chia sẻ rầm rộ, nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. "Mình nghĩ thông cảm được gì cho ai thì thì thông cảm thôi”, chủ quán chia sẻ. 

 

Trần Nghị

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !