Vụ án OceanBank: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bà Hứa Thị Phấn

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo cho rằng bà Hứa Thị Phấn không phải là người thụ hưởng cuối cùng của khoản vay 500 tỷ đồng, bà Phấn cũng không vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn nắm 84% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng – VNCB) đã cùng với Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, cựu Chủ tịch VNCB - sử dụng tài sản không có thật để thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng tại OceanBank thông qua Công ty Trung Dung (công ty của Phạm Công Danh). Viện Kiểm sát cũng xác định bà Sáu Phấn là người thụ hưởng cuối cùng khoản vay 500 tỷ đồng, đồng thời cho rằng bà Phấn trong quá trình điều tra đã khai báo không thành khẩn. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị bà Sáu Phấn 17-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS, buộc phải hoàn trả số tiền 500 tỷ đồng cả gốc và lãi cho OceanBank.

Bà Hứa Thị Phấn là một trong 51 bị cáo tại phiên tòa xét xử đại án OceanBank, nhưng bà được HĐXX đồng ý không tham gia trực tiếp vì lý do sức khỏe. Theo kết quả giám định tư pháp, bà Sáu Phấn bị suy giảm 93% sức khỏe và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tham gia bào chữa cho bà Sáu Phấn, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo (đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng đề nghị của Viện Kiểm sát như trên là không đúng người, đúng tội, làm xấu đi hình ảnh thân chủ của bà.

“Viện Kiểm sát đề nghị như vậy là không đúng người, đúng tội, không phù hợp với chứng cứ của vụ án”, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo nói.

Theo luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo: “Ngay từ ban đầu Viện Kiểm sát đã không khách quan, không công bằng, thiếu căn cứ khi cho rằng bà Phấn không thành khẩn trong quá trình điều tra.

Toàn bộ hồ sơ vụ án, bà Phấn chỉ có 4 lời khai, trong đó có 2 lời khai với tư cách là bị can nhưng vào thời gian bà Phấn phải nhập viện cấp cứu. Hơn nữa bà Phấn mất 93% sức khỏe và đã được cơ quan giám định pháp y thừa nhận. Vậy nhưng bà Phấn không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

“Bà Phấn chỉ còn 7% sức khỏe, cộng thêm nhiều chứng bệnh nan y, với 1 bà lão đã 75 tuổi trong tình trạng sức khỏe như vậy là không có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, nên cần được miễn trách nhiệm hình sự”.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo, luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn.

Luật sư Thảo cũng đưa ra một loạt dẫn chứng khẳng định rằng bà Phấn không phạm tội Vi phạm quy định về cho vay theo Điều 179 BLHS đối với khoản vay 500 tỷ đồng, đồng thời không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về khoản vay này. Một trong những lý do được luật sư Thảo đưa ra là bà Phấn không phải là người của Ngân hàng Đại Dương.

“Chỉ có Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank – PV) và Nguyễn văn Hoàn (cựu Phó TGĐ OceanBank) mới là hai người có quyền quyết định về khoản vay này, và nếu không có công ty Trung Dung thì không phát sinh thiệt hại cho OceanBank. Vai trò của bà Phấn trong khoản vay này là không có, không hề xuất hiện bóng dáng của bà Phấn cũng như sự tác động của bà Phấn. Bà Phấn không phải là người chịu trách nhiệm về khoản vay này”.

Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo đã đưa ra các chứng cứ về đường đi của khoản vay 500 tỷ đồng này. Theo đó, ngày 23/11/2012 OceanBank giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Trung Dung tại Vietcombank, sau đó khoản này mới được chuyển về tài khoản Công ty Trung Dung tại NH Đại Tín. Đến ngày 10/12/2012, Công ty Trung Dung chuyển 500 tỷ đồng vào tài khoản của 5 cá nhân tại NH Đại Tín, trong đó có 50 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của ông Danh. Đến 27/12/2012, 4 cá nhân này rút toàn bộ số tiền khỏi ngân hàng. Tính đến 27/12/2012 số tiền 500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền chung thông qua 28 giao dịch và khó có thể bóc tách chính xác đâu là tiền của Công ty Trung Dung vay OceanBank.

Thông tin về 5 cá nhân thụ hưởng bà Trang đưa ra có khác với thông tin được các luật sư đưa ra những ngày trước đó. Trước đó các luật sư và Viện Kiểm sát cho rằng bà Phấn là người thụ hưởng cuối cùng về khoản tiền 500 tỷ đồng sau khi 5 cá nhân hưởng thụ cuối cùng là 5 người thân của bà Phấn.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo lại khẳng định VNCB và ông Phạm Công Danh là hai bên thụ hưởng cuối cùng của khoản vay này, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét lại để lấy lại công bằng cho thân chủ của bà Thảo.

PV

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.