Giờ Văn bạn làm gì? Đó là câu hỏi khó đối với nhiều học sinh theo khối tự nhiên. Nhưng với Nguyễn Thị Trúc Đào, nữ sinh này đã hóa giải được sự nhàm chán của môn Văn bằng cách trang trí vở học của mình.
Do đặc thú nên đối với học sinh theo học các khối tự nhiên thì Ngữ Văn là bộ môn không mang lại sự hứng thú, hấp dẫn.
Mới đây, bộ ảnh mang tên “Giờ Văn bạn làm gì” của Nguyễn Thị Trúc Đào, nữ sinh lớp 12A6.1, trường THPT Gia Định (195/29 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) vừa tung lên mạng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người.
Nữ sinh duyên dáng Nguyễn Thị Trúc Đào, tác giả của bức hình độc đáo
Nữ sinh này chia sẻ: “Do đặc thù này học ban A1 (chuyên Toán, Lý, Hóa, Anh), trong tâm thức của nhiều bạn học sinh trong lớp, Văn chỉ là môn học bắt buộc để thi cho qua tốt nghiệp chứ không phải niềm đam mê. Chính vì thế, không ít bạn thấy nhàm chán với môn học này. Em muốn làm việc gì đó để mỗi khi mở tập Văn ra sẽ thấy ngay hứng thú ngay với nó”.
Được biết, đầu mỗi tiết học giáo viên dạy Văn sẽ cho học sinh vài phút để viết nhan đề và đọc bài, em đã tranh thủ thời gian này để vẽ lời tựa cũng như trang trí cho cuốn vở Văn hấp dẫn. Trong lớp cũng có nhiều bạn trang trí vở giống em nhưng chủ yếu là trang trí đơn giản.
“Lúc đầu em cũng không thích môn Văn nhưng rất may mắn vì được học một cô giáo rất tận tình, cô luôn tạo sự mới mẻ trong mỗi tiết học. Vì thế, em đã nghĩ sẽ trang trí cho cuốn vở thật đẹp để chỉ nhìn thôi đã thấy yêu Văn rồi”.
Nữ sinh này cũng chia sẻ thêm, em thích học vẽ từ nhỏ và sau này em muốn trở thành nhà thiết kế đồ họa.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hương – giáo viên dạy Văn lớp 12A6.1 chia sẻ: “Nguyễn Thị Trúc Đào là một nữ sinh năng động, có thành tích học tập tốt, là một học sinh gương mẫu. Khi chấm tập Văn của Trúc Đào tôi rất ấn tượng vì những bức vẽ tiêu đề độc đáo. Đúng như em nói, tập Văn hấp dẫn, chỉ mở vở ra là đã yêu Văn rồi”.
Tập vở văn của nữ sinh Trúc Đào được cô giáo cho điểm 10
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...