Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc khi cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống của người dân được nâng lên.
![]() |
Đường nông thôn mới tại Vĩnh Phúc |
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Đến nay, 100% số xã đã được quy hoạch; 90,5 đường liên xã, trục xã, 76,6% đường trục thôn, ngõ xóm và 61,8% đường giao thông nội đồng được cứng hóa. 100% kênh loại I,II và 94% kênh loại III được kiên cố hóa; có 71/112 xã có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn; 1.072 thôn có nhà văn hóa.
Hàng trăm phòng học các cấp ở 112 xã được xây mới, cải tạo đạt chuẩn, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 348/390 trường; hơn 400 nghĩa trang, hơn 600km rãnh thoát nước thải được xây mới, nâng cấp. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư, từng bước hoàn thiện và đồng bộ.
Hiện, toàn tỉnh có 59 chợ nông thôn được đầu tư, nâng cấp; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 100% xã được đầu tư kinh phí nâng cấp trạm y tế và các công trình phụ trợ.
Trong 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 820.000m2 đất, góp hơn 250.300 ngày công, hơn 422 tỷ đồng cho thực hiện chương trình.
Đồng thời, cùng chung tay góp sức xóa hơn 5.300 nhà tạm và xây mới, nâng cấp gần 15.000 nhà cho hộ nghèo.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân khu vực nông thôn, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh hoặc thâm canh với công nghệ cao.
Nhờ đó, bộ mặt nông thôn và đời sống của bà con khởi sắc hơn. Ước đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98.3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%.
Điều đáng nói là người dân đã có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường sống, gìn giữ và phát huy các giá trí văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 88% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 71,8% số thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền.
Theo dự kiến đến năm 2019, có 100% xã và đến năm 2020 có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Trong đó tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.
Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các địa phương; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho chương trình.
Dự kiến đến 2020, Vĩnh Phúc sẽ cần khoảng hơn 4.160 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách là trên 1.563 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác hơn 562 triệu đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức khác gần 1.850 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng và nguồn khác hơn 184 tỷ đồng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, nguồn vốn trên sẽ được tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sản xuất, đào tạo, tập huấn và thực hiện 8 tiêu chí: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, y tế, môi trường. Trong đó, tiêu chí môi trường sẽ được ưu tiên nguồn lực nhiều nhất, với hơn 1.217 tỷ đồng. Tiếp đến là tiêu chí điện hơn 926 tỷ đồng; giao thông hơn 703 tỷ đồng; trường học hơn 359 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về những cách làm hay, mô hình hiệu quả.
Cùng với đó, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới thành công của các địa phương trong, ngoài tỉnh.
