Vĩnh Phúc: Huyện Sông Lô có 10 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới

Hiện tại huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, các địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản từ chương trình này hơn 69 tỷ đồng.

Phát huy những lợi thế của địa phương, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian quan chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô tích cực khắc phục những khó khăn: Tập trung phát triển kinh tế; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình lợn hướng nạc, cá rô phi đơn tính, mô hình trồng ổi, mô hình trồng cà chua ghép…; phát triển thương mại-dịch vụ; đầu tư phát triển các làng nghề như: Mây tre đan Cao Phong, l đá Hải Lựu, rắn Bạch Lưu;…

Nhờ đó, diện mạo NTM của huyện dần khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Con đường nông thôn mới tại huyện Sông Lô

Với những nỗ lực của mình, huyện Sông Lô quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND huyện Sông Lô đã và đang chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí của chương trình này. 

Xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” tạo ra sự lan tỏa, thu hút sự chung tay cùng vào cuộc của nhân dân để thực hiện từng tiêu chí, hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú; rà soát, phân loại và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, từng địa phương.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo từng phòng, ban, ngành kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhất là trong quá trình triển khai, thực hiện các tiêu chí khó cần nguồn vốn lớn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi...

Đồng thời, gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với các phong trào: “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua bảo vệ môi trường nông thôn”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua việc tuyên truyền, vận động đã tạo sức lan tỏa, làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, đoàn kết, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tự nguyện tham gia ủng hộ ngày công lao động, đất đai và tiền mặt để xây dựng nông thôn mới. 

Được biết, cho đến thời điểm hiện tại huyện Sông Lô đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, các địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản từ chương trình này hơn 69 tỷ đồng và toàn huyện mới có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí; 5 xã đạt 18/19 tiêu chí; 2 xã đạt 17/19 tiêu chí; 1 xã đạt 15/19 tiêu chí; 1 xã đạt 12/19 tiêu chí và 1 xã đạt 10/19 tiêu chí.  

Để hoàn thành kế hoạch chương trình xây dựng NTM đặt ra, thời gian tới, huyện Sông Lô tiến hành rà soát lại từng tiêu chí chưa đạt, khối lượng công việc cần thực hiện để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể.

Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để nâng cao nhận thức cho người dân; phát huy tối đa vai trò của người có uy tín ở địa phương, già làng, trưởng thôn, người cao tuổi trong việc vận động nhân dân chung tay, đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM;

Đồng thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý và bộ máy giúp việc các cấp; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

UBND huyện cũng đang đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; có kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng/năm.

Đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng NTM; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng NTM đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn…góp phần đưa huyện Sông Lô trở thành huyện NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Hoàng Thanh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !