Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác kiểm soát ô nhiễm biển
Tại lễ ký kết, ông Phạm Ngọc Sơn, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho hay, từ năm 2008, khi Tổng cục được thành lập đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hàn Quốc đánh dấu bước khởi đầu trong sự hợp tác giữa hai bên.
Quá trình hợp tác, hai đơn vị đã có nhiều hoạt động hợp tác, nhất là sau khi Luật Biển Việt Nam có hiệu lực, trong đó có quy định Tổng cục có trách nhiệm ứng phó, xử lý các sự cố tràn dầu.
Theo ông Phạm Ngọc Sơn, những cam kết trong biên bản thoả thuận lần này sẽ tăng cường sự hợp tác, triển khai thỏa thuận đã thống nhất.
![]() |
Đại diệnCục trưởng Cục Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc vàTổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam ký biên bản thoả thuận hợp tác kiểm soát ô nhiễm biển. (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) |
Đại diện phía Hàn Quốc, ông Kim Hyoeng Man, Cục trưởng Cục Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho rằng, việc phát triển kinh tế không thể tránh khỏi các hoạt động trên biển. Do đó có thể xảy ra các sự cố như tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển.
Ông Kim Hyoeng Man chia sẻ, 40 năm trước Hàn Quốc đã thành lập các cơ quan về xử lý vấn đề này, song chỉ là trên lĩnh vực nghiên cứu. Sau đó, đã xảy ra một sự cố tràn dầu quy mô lớn, thiệt hại nhiều về kinh tế, Chính phủ đã đầu tư lớn cho việc này.
Với biên bản thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên sẽ cam kết 6 nội dung, đó là: Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về giám sát, chuẩn bị và ứng phó với ô nhiễm dầu, hóa chất và các sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển; Trao đổi về phương pháp nhận dạng dầu, hóa chất độc trên biển; Tăng cường năng lực và hiệu lực của các hệ thống ứng phó với ô nhiễm dầu, hóa chất độc và các sự cố tràn dầu trên biển.
Trao đổi kinh nghiệm về các chính sách và khung pháp lý và Công ước Quốc tế; Trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các đoàn công tác, chuyên gia, hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về kiểm soát ô nhiễm biển; Các nội dung khác thuộc lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm biển do hai bên quyết định khi có nhu cầu hợp tác.