Về làng có nghề nuôi dê truyền thống

Không biết con dê được thuần dưỡng từ khi nào, chỉ biết rằng xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là làng có nghề nuôi dê truyền thống từ bao đời nay.

Không biết con dê được thuần dưỡng từ khi nào, chỉ biết rằng xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là làng có nghề nuôi dê truyền thống từ bao đời nay. Xứ sở này thuần dưỡng dê “mát tay“ hơn nhiều vùng khác bởi đồi cao lắm cây lá, bờ xôi ruộng mật lắm cỏ non.

Nuôi dê “thả” nhanh lớn hơn dê “nhốt” 

Năm nay lũ không về, sắp đến độ xuân sang, cây cối từ vườn nhà đến đồi nương, soi bãi đua nhau ra lộc. Xã Sơn Tiến sung mãn hơn, trước màu xanh nõn nà, dịu ngọt. Lắng trong màu xanh ấy, vang lên tiếng kêu “be be...“ của đàn dê quen thuộc tự bao đời.

 Khi tôi vừa đặt chân đến thôn Ngọc Sơn, đã gặp ngay một đàn dê đang vừa ăn vừa giỡn với nhau trên cánh đồng hoang bời bời cỏ mật. Lúc này mặt trời đã lên cao, đàn dê vừa thong dong gặm cỏ, vừa tranh thủ tắm nắng. Tôi nhẩm tính có gần bốn chục con dê tung tăng trên đồng cỏ và hợp đủ ba thứ màu: dê vàng, dê đen, dê trắng.

Bác Phan Văn Bằng, người chủ chăn dê nở nụ cười thân thiện khi khách lạ tiếp cận. Bác Bằng bảo: “Quản  được bầy dê, có khi còn khó hơn ông quản tượng (quản voi) chú ạ. Bởi vừa mở cửa chuồng nó đã chạy, cột vào gốc cây chưa ăn lá đã hết. Tội của mấy gã dê đực là nó sàm sỡ với bạn tình, thành thử nhiều lúc gây lộn xộn cả đàn, khiến bọn tôi chăn dê mệt hơn chăn bò, chăn trâu nhiều“.

 Nghe bác Bằng kể chuyện nghề nuôi dê, càng nghe chúng tôi càng thấy thú vị. Theo tính toán của bác Bằng và nhiều người dân Sơn Tiến, nuôi dê hiện tại lãi hơn nuôi hươu, bởi đầu tư vốn không nhiều, chỉ cần có khoảng 5 triệu đồng là mua được 2 chú dê con. Đầu ra của dê từ xưa tới nay, chưa khi nào ế cả, dê nuôi trọng lượng từ 15 đến 20 kg đã có khách hàng “đặt tiền cọc“ trước tại nhà. Một số gia đình muốn kiếm thêm đồng tiền hời nữa, chở dê xuống chợ Gôi, chợ Bè, chợ Rạp hoặc lên chợ thị trấn Phố Châu bán. Bác Bằng sinh ra ở vùng đất Sơn Tiến nên ít nhiều đã có nghề nuôi dê gia truyền từ đời ông, đời cụ. Tuy nhiên, tổng đàn dê của bác Bằng không nhiều, chuồng chỉ duy trì từ 8 đến 10 con, vì gia đình bác còn phải nuôi thêm trâu và lợn để lấy phân bón cho ruộng nữa. 

Riêng nghề nuôi dê, bác Bằng thuộc diện mát tay trong xóm Ngọc Sơn. Dê bác Bằng nuôi, một năm bình quân mỗi con dê mẹ đẻ 2 lứa, 2 con/lứa, con dê mẹ nào tốt nái 3 con/lứa. Dê xuất chuồng được bán giá từ 150 ngàn đến 170 ngàn/kg thịt hơi. Năm 2014, gia đình bác Bằng đã xuất chuồng được 15 con dê, thu lãi 45 triệu đồng.

 Tại thôn Ngọc Sơn, hơn một thập niên trở lại đây, hầu như nhà nào cũng nuôi dê, nhà ít vài con, nhà nhiều vài chục con. Một số gia đình đã mở hướng nuôi dê thả theo hình thức “liên gia, liên hộ”. Họ phân lịch chăn dê, cứ mỗi người một tuần, dẫu chăn dê khá vất vả, nhưng ai cũng cố gắng làm trọn trách nhiệm của mình.

Bác Bằng còn mách nước thêm với tôi: “Dê chỉ sợ lúc mưa thôi, vì  chúng rất dị ứng với cỏ gặp mưa. Còn nói dê sợ nước không đúng đâu, con dê nào cũng bơi giỏi và bơi được cả qua suối làng. Mùa hè dê vẫn thích tắm rửa cho đỡ hôi và bụi bẩn cơ thể vơi đi. Người dân Sơn Tiến qua trải nghiệm thấm thía rằng, nuôi dê thả ít bị đột tử hơn dê chuồng, vì nó đã thích ứng với tự nhiên nên sức đề kháng tốt hơn”.

Lên núi xem dê tìm lộc nõn

Từ bao đời nay, trời đất ban tặng cho hai làng thuộc xã Sơn Tiến và Sơn Lễ một ngọn núi vừa cao vừa dài hình cánh vạc, nên dân hai làng gọi là núi Vạc. Dưới chân núi Vạc là đập nước Khe Cò hình bán nguyệt xanh thăm thẳm bốn mùa. Núi Vạc có nhiều hang động, nhiều ngọn tiểu khê róc rách, khiến cho loài dê ăn no bụng rồi vẫn không muốn về nhà.

Bóng trời đã ngả về chiều, đàn dê của anh Trần Viết Thái vẫn tản mát mỗi con mỗi hướng để kiếm lộc nõn. Được lên núi ăn, dê càng khỏe sức trèo, con leo tận đỉnh, con chui xuống thung sâu. Khi gặp cây khoái khẩu nhất sum suê lá non, dê duỗi dài hai chân trước rất điêu luyện bám hẳn vào thân cây, rồi gặm lấy gặm để,  vừa gặm dê vừa hát “bản tình ca” theo ngôn ngữ của mình... Địa hình núi rộng, nguồn thức ăn dồi dào, nên mỗi con tự ăn theo sở thích riêng, không tranh giành nhau như dê thả dưới đồng ruộng. Tiếp cận các bụi cây dại, dê thường chỉ thích ngắt vài ba chiếc lá non nhai ngấu nghiến rồi lại chạy lăng xăng sang chỗ khác.

 Anh Thái cho hay: “Dê thuộc nhóm nhanh chân, nhanh mắt, thính tai. Nghe tiếng sấm động nhìn trời âm u là cả đàn đã rủ nhau vào hang trú. Cứ mỗi lần lên núi đến trưa, cả đàn lại kéo nhau chui vào hang ngủ. Dê ăn ngủ khoa học, biết thương yêu nhau. Một lần có một chú dê vô tình rơi xuống hố sâu, thế là tất cả đàn dê tìm đến hét toáng lên, rồi một con dê hớt hải chạy lên báo hiệu cho tôi biết. Tôi phải dùng cuốc đào rộng miệng hồ mất gần hai tiếng đồng hồ mới cứu được con dê lâm nạn”. 

Gió chiều trên núi Vạc thổi về nhưng giọng chàng thanh niên chân chất mộc mạc như át đi cả tiếng gió. Bỗng một con dê đực “khủng“ tiến lại gần ve vẩy đuôi mừng rỡ. Anh Thái cho biết, đây là con dê đực giống, nuôi dê đực “một vốn bốn lời“. Theo anh Thái cho biết, xã Sơn Tiến hiện có 4 gia đình nuôi dê đực giống, nhưng con dê của anh vẫn là con dê tốt, khá đông khách.

Dân thoát nghèo nhờ nuôi dê

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến Đường Thành Đoàn cho biết: “Nuôi dê không thể làm giàu nhanh được, nhưng nuôi dê để xóa đói và giảm nghèo thì điều đó ai cũng khẳng định hướng đi  đúng rồi. Cả xã Sơn Tiến hiện nay có tổng đàn dê (cả nuôi thả và nuôi nhốt) 1050 con dê, mỗi năm cung cấp cho các khách hàng khoảng từ 2,5 vạn - 3 vạn con dê”.

Hiện nay, huyện Hương Sơn đang tiếp tục vận động, khuyến khích bà con nông dân xã Sơn Tiến duy trì và phát triển nghề nuôi dê. Theo ông Nguyễn Quốc Lập, Bí thư huyện ủy: “Chăn nuôi là mục tiêu quan trọng số một trong phát triển kinh tế hàng hóa của huyện Hương Sơn. Riêng xã Sơn Tiến có thế mạnh về nuôi dê, chúng tôi đang cố gắng tạo mọi điều kiện giúp cho các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vốn, bằng những chính sách hỗ trợ và ưu đãi để người nuôi dê thoát nghèo”.

Chia tay Sơn Tiến, tôi tin một ngày không xa, khi trở lại nơi này sẽ thấy cánh đồng cỏ nuôi dê một màu xanh mướt, những cánh đồng ngô cung cấp nguồn thức ăn dinh dưỡng cho dê sẽ bạt ngàn mơn mởn hơn. Và lại được nghe tiếng dê kêu “be be...” quen thuộc giữa mênh mang sắc nắng xuân hồng.

Hà Tĩnh, Tháng 1/2015

Phan Thế Cải

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.