Vé bay 0 đồng "đấu" hàng không sang chảnh

Chiếc vé bay giá rẻ có xấu xí đến mức phải tìm lý do để khai tử? Hay cái cần khai tử chính là tư duy phi thị trường, đặt quyền lợi của mình đứng trên tất cả?

Cơn lốc hàng không giá rẻ đã có sức hút đến độ lôi được khách hàng bất kể nam phụ lão ấu từ trẻ vị thành niên đến các vị U50 học các chiêu cách đặt vé online để săn cho được tấm vé rẻ đi du lịch, đi thăm thân.

Vé bay rẻ, đặc biệt là vé 0 đồng sau khi cộng các loại thuế, phí sân bay thì cũng chỉ có giá vài trăm ngàn đồng: Thật khó từ chối. Rất nhiều người bước chân lên máy bay lần đầu tiên là máy bay của hãng hàng không giá rẻ. Chẳng có lý do gì để những chiếc vé rẻ, vé khuyến mãi 0 đồng "lợi cả đôi đường" cho cả hãng bay và hành khách phải nhận lệnh khai tử, biến mất khỏi thị trường vì một đề xuất nặng tính ích kỷ: Áp giá sàn vé máy bay!

Vé bay 0 đồng

Trước đó đã có những thông tin ít nhiều liên quan đến hành không giá rẻ mà người ta cho rằng hợp lý cho việc đề xuất áp giá sàn vé máy bay.

Đó là tình trạng "ùn tắc máy bay" trong đường băng, số lượng máy bay và chuyến bay tăng trưởng chóng mặt, khiến nhiều chuyến máy bay phải bay vòng để chờ hạ cánh. Nguyên nhân được cho rằng do hàng không phát triển quá nóng, sự tăng ồ ạt máy bay của hãng hàng không giá rẻ, tần suất bay tăng cao... dẫn đến hạ tầng không theo kịp. 

Thậm chí còn có ý kiến về "hàng không giá rẻ cướp khách đường sắt". Nghe cứ thấy không được "fair" cho lắm.

Rồi cả chuyện khách bình dân lên máy bay và các vấn đề về ứng xử, gây rối ở sân bay, trên máy bay.

Nhưng đừng đổ lỗi cho hàng không giá rẻ.

Nhiều vụ lùm xùm xảy ra trên tàu bay gây chú ý như hành khách say rượu, quậy phá, cho con nhỏ đi tè ngay tại khoang hành khách... hoàn toàn không phải chuyện chỉ có trên máy bay giá rẻ!

Nhờ hàng không giá rẻ, hàng năm người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại. Kinh tế, vận tải, giao thương cũng nhờ đó sôi động hơn, chi phí cạnh tranh hơn và nhiều mặt tác động tích cực hơn.

Một hành khách hôm nay có thể đi hãng vé cao, mai lại đi hàng không giá rẻ, tùy vào sở thích và nhu cầu của họ, vì vậy cũng không cần nặng phân biệt hàng không sang chảnh hay hàng không bình dân.

Một hãng bay vốn dĩ độc quyền, khi thế độc quyền mất đi, khách bay vơi dần, dĩ nhiên không vui. Nhưng việc có nhiều hãng bay cạnh tranh là quy luật thị trường, là luật chơi thời hội nhập, không ai dùng ý chí chủ quan trì hoãn được.

Không tự đổi mới để giữ khách, thì việc mất khách vào tay hàng không giá rẻ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu của kinh tế thị trường, đừng ngồi một chỗ than phiền rồi mong ai đó giữ khách hộ.

Luật Cạnh tranh của Việt Nam, tại Điều 4 về Quyền cạnh tranh trong kinh doanh chỉ rõ: 

1.Doanh nghiệp được tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật. Nhà nước bảo hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh. 

 2. Việc cạnh tranh phải được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng và phải tuân theo các quy định của Luật này.

Vì vậy việc DN tự tối giản chi phí, lợi nhuận, để bán vé rẻ hơn và quan trọng là "không xâm phạm đến lợi ích của ai", đảm bảo chất lượng dịch vụ, thì vé rẻ càng nên được hoan nghênh, khích lệ. Sao phải cố kìm chế bằng cách ép giá sàn?

Một tín hiệu lạc quan, sau động thái xin ý kiến Thủ tướng, người đứng đầu Bộ GTVT đã thể hiện quan điểm "không cần thiết có giá sàn vé máy bay" tại cuộc họp ngày 7/4: “Quan điểm của Bộ là không thay đổi quy định hiện nay về giá vé máy bay. Hãng hàng không có thể giảm giá vé được thì tại sao không cho giảm. Công việc của quản lý nhà nước là kiểm tra kiểm soát xem việc giảm giá, tung giá rẻ, giá khuyến mại có đúng không, cách thức triển khai đã đúng quy định của pháp luật chưa?”

Một doanh nghiệp làm thị trường tốt và đủ tự tin vào chất lượng dịch vụ mà anh đang cung ứng thì chẳng có lý do gì phải lo sợ mất thị phần bởi những đối thủ cạnh tranh giá rẻ.

Đừng ép những người đang bán giá rẻ phải nâng tầm lên giá sang chảnh.

Chiếc vé rẻ không xấu xa nên không có lý do gì để khai tử. Cái cần khai tử là tư duy phi thị trường, đặt quyền lợi của mình đứng trên tất cả.

Hương Giang

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.