Ung thư động dao kéo sẽ di căn nhanh hơn?

Tâm lý bị ung thư không nên động dao kéo được rất nhiều người truyền tai nhau. Chính vì thế có nhiều bệnh nhân bị ung thư từ bỏ phương pháp phẫu thuật.

Ung thư động dao kéo sẽ di căn nhanh hơn? - ảnh 1

Các bệnh nhân và người nhà khám ở Bệnh viện K cho rằng ung thư động dao kéo sẽ chết nhanh hơn.

Mổ sẽ chết nhanh hơn?

Ông Đỗ Duy Tăng trú tại Lục Nam, Bắc Giang đang bị u đầu tụy. Ông Tăng được bác sĩ chỉ định mổ. Gia đình ông đã chọn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và mời các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện K sang làm phẫu thuật. Ngày mổ, giờ mổ đã được định nhưng ông Tăng lại không muốn mổ. Ông lo sợ mổ ra sẽ bị di căn, u hạch sẽ chạy khắp nơi, bác sĩ không kiểm soát hết.

Hai ngày nay, ông Tăng và gia đình ông như ngồi trên đống lửa để đi đến quyết định có nên mổ hay không, dù bác sĩ đã khuyên nên mổ sớm. Nhớ đến cái chết của người chị gái bị ung thư gan đã mổ cắt bỏ biểu mô nhưng vẫn không kéo dài sự sống được bao lâu, giọng ông Tăng chùng xuống: “Trời kêu ai nấy dạ nhưng mổ chết nhanh hơn thì khổ lắm. Tôi đang trong thời gian vàng nên cũng chưa biết thế nào”. 

Cái thời gian vàng mà ông Tăng nói ở đây là ông có thể điều trị bằng đông y để vôi hóa khối u rồi mổ. Ông đang rất băn khoăn không biết nên làm thế nào.

Bệnh nhân Nguyễn Văn V. – trú tại Tân Mỹ, thành phố Vũng Tàu đang điều trị tại Bệnh viện Nông nghiệp Hà Nội. Ông Viết bị ung thư phổi. Điều cay nghiệt nhất là khối u ác tính của ông nằm sát cạnh tim. 

Trong thời gian ở Mỹ, các bác sĩ bên Mỹ đã từ chối làm phẫu thuật vì khối u gần tim, khi phẫu thuật ông có thể chết trên bàn mổ. Bác sĩ khuyên ông điều trị bằng hóa chất, xạ trị. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Viết quá yếu, bác sĩ không thể làm hóa trị liệu cho ông được. 

Ông về Việt Nam điều trị bằng thuốc chống hóa chất và thuốc nam chống thải độc. Đến nay, khối u của ông đã bị vôi hóa. Ông Viết cho biết mình vẫn đang điều trị và hi vọng đến ngày nào đó bệnh sẽ thuyên giảm. Điều ông thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn vì nếu mổ, có thể ông đã chết nhanh hơn nữa. 

Phẫu thuật để có chẩn đoán vàng

Thực tế, cuộc đấu tranh tư tưởng của các bệnh nhân ung thư có nên mổ hay không đôi khi cũng khiến bác sĩ mất nhiều thời gian tư vấn cho họ. Nhưng hiện nay, trong các phương pháp trong điều trị ung thư, bác sĩ vẫn lựa chọn cách phẫu thuật đầu tiên.

Bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên giám đốc Bệnh viện K Hà Nội cho biết, quan niệm ung thư động dao kéo vào bị di căn nhanh hơn là có thật. Thực tế, mạng lưới và dự án phòng chống ung thư ở Việt Nam đã làm một cuộc điều tra vào những năm 2010, người dân khi được hỏi về việc bị ung thư có cần phẫu thuật không thì kết quả có đến 35,8 % số người được hỏi trả lời rằng bị ung thư động dao kéo sẽ chết ngay, không được mổ. 

Đây là quan niệm sai lầm và y học đã chứng minh được điều đó.

Quan niệm ung thư động dao kéo là chết nhanh hơn xảy ra khi chuyên khoa ung thư chưa mạnh, bác sĩ ít, bác sĩ chuyên khoa ung bướu còn chưa được đào tạo bài bản. Có nhiều trường hợp mổ ung thư không đúng cách, thay vì cứu bệnh nhân lại hại bệnh nhân. 

Đó là khi chụp CT bác sĩ chỉ thấy có hình ảnh ung thư, khối u trên hình ảnh, chưa di căn nhưng thực tế, bệnh đã di căn nhiều nơi. Bác sĩ cho biết đó là khi sinh thiết một phần khối u để làm thử nghiệm xác định ung thư, còn rất nhiều hạch u di căn không thể sinh thiết, cắt hết nên sau mổ bệnh vẫn tiếp tục phát triển và di căn xa.

Ngày nay, chẩn đoán “vàng” trong điều trị ung thư là xét nghiệm mô bệnh phẩm nên bác sĩ bắt buộc phải mổ để lấy khối u hoặc một phần của khối u đi làm xét nghiệm.

Ngoài ra, bác sĩ Căn cho biết cũng có một số bệnh ung thư không cần phẫu thuật. Nói chính xác hơn là việc điều trị bằng phẫu thuật rất hạn chế như ung thư vòm họng, ung thư hạch, ung thư gần trung thất, ung thư ở hố sau não, ung thư máu, ung thư thực quản ở đoạn trên... 

Trong trường hợp cần thiết như phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật ghép tế bào gốc người ta mới sử dụng đến phương pháp động dao kéo. Còn lại chủ yếu sử dụng xạ trị, hóa chất và điều trị nội khoa.

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !