Ukraine tìm ra cách thức đối phó máy bay không người lái của Nga

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tạo ra một tổ hợp phòng không di động với súng máy PKT để chống lại máy bay không người lái “Geran-2” của Nga.

Máy bay không người lái kamikaze của Nga “Geran-2” gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, và gần đây đã phá hủy các kho vũ khí phía sau phòng tuyến của nước này. Các hệ thống phòng không hiện có của Ukraine không có khả năng đối phó với “Geran-2”.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine và Vệ binh Quốc gia bắt đầu phát minh ra nhiều vũ khí khác nhau để tiêu diệt máy bay không người lái của Nga.

Ukraine tìm ra cách thức đối phó máy bay không người lái của Nga. (Ảnh: AP)

Một trong những hệ thống phòng không này được lắp ráp bởi các quân nhân của Vệ binh Quốc gia đóng tại vùng Nikolaev. Theo đó, họ lắp 2 súng máy PKT sản xuất trong nước và trang bị một ống ngắm phòng không. Để cơ động, nó được đặt ở phía sau của một chiếc xe bán tải và giờ đây khẩu súng phòng không di động này đang 'truy đuổi' các máy bay không người lái của Nga trên khắp các thảo nguyên của vùng Nikolaev.

Được biết, đơn vị được trang bị vũ khí này được cho là đã phá hủy 3 máy bay không người lái “Geran-2” kamikaze, hay còn gọi là Shahed-136 của Iran. Lực lượng, phương tiện phòng không của Bộ Tư lệnh Phòng không miền Nam khu vực Mykolaiv đã tiêu diệt 3 máy bay không người lái của Nga. 

Theo một số báo cáo, Geran-2 là phiên bản nội địa hóa của UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. Shahed-136 hay Geran-2 là loại vũ khí chính xác, cỡ nhỏ, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không khi được phóng đi hàng loạt và hơn hết, có giá thành rất rẻ. Shahed-136 có thể hoàn thành nhiệm vụ với chi phí thấp.

Theo Defense Express, Shahed-136 có thiết kế cánh delta (hình tam giác), chiều dài 3,5 mét, rộng 2,5 mét và nặng khoảng 200 kg. Chiếc UAV này sử dụng động cơ 50 mã lực và đạt vận tốc tối đa là 185 km/h.

Các linh kiện của Shahed-136 đều có giá thành rẻ, dễ kiếm. Động cơ MD550 của chiếc UAV này thậm chí còn từng được tìm thấy trên trang thương mại điện tử AliExpress. 

Nhà nghiên cứu cao cấp Behnam ben Taleblu tại Quỹ Phòng thủ Dân chủ cho biết, vũ khí này cũng đã được sử dụng tại Yemen và trong một vụ tấn công tàu chở dầu vào năm ngoái.

Trong khi có tầm hoạt động tối đa là 1.000 km, chuyên gia Samuel Bendett cho biết “Geran-2” được sử dụng tại Ukraine từ khoảng cách ngắn hơn nhiều. Nguyên nhân là bởi hệ thống dẫn đường bằng GPS của UAV này dễ bị gây nhiễu. 

Phiên bản Shahed-136 của Iran có thể được điều khiển bằng sóng radio. Việc phiên bản “Geran-2” của Nga có tính năng tương tự hay không hiện vẫn chưa rõ. 

Theo Forbes, Shahed-136 nhiều khả năng còn mang cảm biến hồng ngoại, dùng để tấn công các mục tiêu di động như xe tăng.

Những chiếc “Geran-2” không có khả năng hoạt động thành bầy đàn (drone swarm). Công nghệ này yêu cầu các máy bay không người lái liên lạc với với nhau để tấn công mục tiêu một cách hiệu quả nhất. Thay vào đó, “Geran-2” sẽ được phóng thành loạt nhằm khiến hệ thống phòng không bị quá tải. 

Hạ Thảo (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !