Tuyển sinh 2017: Có ngành tuyển được 5-6 thí sinh, trường chấp nhận đào tạo “lỗ”

“Ngành khí tượng thủy văn biển mới chỉ có 5-6 thí sinh đến xác nhận nhập học nhưng nhà trường vẫn đào tạo và chấp nhận … “lỗ". Ngoài ra,ngành Khoa học đất cũng chỉ có 5-6 thí sinh”, Hiệu phó trường ĐH Tài nguyên Môi trường cho hay.

Chia sẻ với PV báo Infonet về công tác tuyển sinh của nhà trường cho đến thời điểm hiện tại, thầy Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng ĐH Lâm nghiệp cho hay: “Chỉ tiêu năm nay của nhà trường là 2.500 nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi mới chỉ tuyển được khoảng 80%  chỉ tiêu.

Sau đợt xét tuyển lần 1, chúng tôi cũng công bố xét tuyển chỉ tiêu bổ sung là 300. Tuy nhiên, lượng thí sinh đến nhập học cho chỉ tiêu bổ sung không nhiều. Lượng thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng của phần mềm lọc ảo mà Bộ GD&ĐT công bố và thí sinh nhập học chênh nhau 400 chỉ tiêu. Tôi nghĩ đó là thí sinh ảo.

Nói thật, cho đến thời điểm hiện tại nguồn tuyển cơ bản là khó khăn. Cho đến bây giờ hầu hết tất cả các ngành đều có thí sinh đến đăng ký nhập học. Tuy nhiên, có ngành Công nghiệp và Phát triển Nông thôn (gọi tắt là ngành Công thôn) là ngành truyền thống và có từ rất lâu của trường nhưng cũng chỉ có khoảng 10 thí sinh đến xác nhận nhập học. Trong khi chỉ tiêu của ngành này là 45.

Chúng tôi cũng rất thông cảm với việc thí sinh ít chọn ngành này. Bởi lẽ, xu hướng chọn ngành nghề những năm gần đây là thí sinh sẽ chọn những ngành hot, dễ xin việc, xã hội có nhu cầu cao.

Với lượng thí sinh quá ít như vậy nhà trường vẫn chấp nhận đào tạo lỗ để đáp ứng nguyện vọng của thí sinh cũng như để “giữ” ngành”.

Có ngành tuyển được 5-6 thí sinh, trường chấp nhận đào tạo “lỗ”

Thầy Trần Văn Chứ cũng cho biết thêm: “Năm nay đa số các trường đều rơi vào tình trạng khó khăn trong tuyển sinh, thậm chí khó khăn hơn năm ngoái. Chỉ một số trường như ĐH Bách Khoa, ĐH Y Dược Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân là dễ tuyển.

Còn một số trường như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Thủy lợi cũng tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu. Theo tôi, để khắc phục tình trạng này, sang năm chúng ta phải thay đổi phương thức tuyển sinh.

Ví như kỳ thi THPT quốc gia với mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh có thực sự cần thiết trong khi tỉnh nào tỷ lệ tốt nghiệp cũng cao. Còn việc tuyển sinh Bộ GD&ĐT hãy giao lại cho các trường, họ tuyển thế nào là quyền của họ.

Hay thi quốc gia nhưng những trường top cao phải có điểm sàn riêng, như ĐH Kinh tế Quốc dân mà còn tuyển theo cách xét học bạ thì những trường khác làm gì có thí sinh?”.

Chia sẻ về công tác tuyển sinh năm nay của nhà trường, thầy Trần Duy Kiều - Hiệu phó trường ĐH Tài nguyên Môi trường cho hay: “Cho đến giờ chúng tôi mới tuyển được 70% chỉ tiêu cả nguyện vọng bổ sung trong tổng số hơn 2.000 chỉ tiêu của trường. Chúng tôi cũng đang tuyển bổ sung nhưng cũng không mấy khả quan.

Một số ngành năm ngoái tuyển đủ chỉ tiêu nhưng năm nay lượng thí sinh đến xác nhận nhập học lại khá ít. Ví như ngành khí tượng thủy văn biển mới chỉ có 5-6 thí sinh đến xác nhận nhập học nhưng nhà trường vẫn đào tạo và chấp nhận … “lỗ”. Hiện tại ngành này mới chỉ có trường ĐH Tài nguyên Môi trường đào tạo và thí điểm được 3 năm trở lại đây.

Ngoài ra, một số ngành như Khoa học đất cũng chỉ có 5-6 thí sinh. Một số ngành truyền thống như: Kế toán, Quản trị Du lịch và Lữ hành, Công nghệ thông tin thì nguồn tuyển tương đối ổn. Nhìn chung, công tác tuyển sinh năm nay khó khăn hơn năm ngoái”.

Cũng lâm vào tình trạng khó khăn chung, mùa tuyển sinh năm nay, trường ĐH Mỏ Địa chất cũng tuyển bổ sung khoảng 1.000 chỉ tiêu và việc tuyển đạt chỉ tiêu là vô cùng khó khăn. Nhiều trường như: Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Hùng Vương... cũng tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu và cũng có những ngành chỉ có vài thí sinh đến nhập học.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !