Tuyển sinh 2016: Các trường đào tạo nghề “trúng lớn”

Trong lúc hầu hết các trường ĐH, ngay cả những trường lớn đều đang thiếu chỉ tiêu, thì các trường cao đẳng nghề lại được thí sinh quan tâm và lựa chọn nhiều hơn. Nhiều trường, lượng hồ sơ nộp vào đã xấp xỉ chỉ tiêu, ngành hot đã thừa hồ sơ.

Kết thúc thời gian xét tuyển đợt 1, các trường ĐH đồng loạt hạ điểm chuẩn, đưa ra hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung nguyện  vọng. Ngay cả một số trường ĐH top đầu như: ĐH Bách khoa, Đại học Y Hà Nội... cũng thiếu chỉ tiêu và xét tuyển bổ sung.

Một số trường cao đẳng chuyên nghiệp tình cảnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù đã “tung” ra hàng loạt chiến thuật hỗ trợ học bổng, giảm học phí...nhưng sinh viên cũng không mặn mà.

Tuyển sinh 2016: Các trường đào tạo nghề “trúng lớn” - ảnh 1

Các trường nghề đang là sự lựa chọn của nhiều thí sinh

Trong bối cảnh ấy, một số trường cao đẳng đào tạo nghề lại “gặt hái” được lượng thí sinh đáng kể. Dù chưa đến thời điểm chính để tuyển sinh nghề nhưng tại  một số trường cao đẳng nghề, thí sinh tới “đầu quân” khá đông. Dự kiến, các trường sẽ đóng cổng tuyển sinh sớm hơn năm 2015 vì số lượng sinh viên đăng ký vượt chỉ tiêu.

Để cụ thể hơn vấn đề này, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng thầy Lê Thế Hưng – Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Thầy Hưng cho hay: “Năm nay chỉ tiêu của Nhà trường là 1.300 chỉ tiêu. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã nhận được gần 1.000 hồ sơ xét tuyển theo hai phương thức: Theo kết quả thi THPT quốc gia và xét học bạ. Riêng xét tuyển THPT quốc gia Nhà trường nhận được khá nhiều hồ sơ từ 20 điểm trở lên.

Về cơ bản, khi kết thúc đợt xét tuyển, Nhà trường sẽ “cán đích” chỉ tiêu. Bởi lẽ, cũng thời điểm này nhưng năm 2016 lượng hồ sơ nhà trường nhận được tăng vọt so với năm ngoái. Vào 30/11/2015, Nhà trường mới khóa phần tuyển sinh nhưng theo dự kiến, năm nay nhà trường sẽ khóa phần tuyển sinh sớm hơn.

Bởi lẽ, tới thời điểm hiện tại, nhiều ngành như: Công nghệ ô tô, kĩ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cắt gọt kim loại, ngành công nghiệp điện tử... đã đạt và vượt chỉ tiêu so với dự kiến của nhà trường. Điển hình như ngành công nghệ ô tô đã nhận được lượng hồ sơ vượt 30% so với chỉ tiêu nhà trường đưa ra.

Đặc biệt, có nhiều thí sinh đã tốt nghiệp của ĐH lại quay trở lại đăng ký xét tuyển vào trường nghề. Có em đã tốt nghiệp ĐH Hùng Vương nhưng cho tới khi nhà trường tổ chức cho sinh viên học quốc phòng, em ấy mới tiết lộ mình đã chứng chỉ quốc phòng khi học tại ĐH Hùng Vương”.

Thầy Nguyễn Quang Tuyến – Trường phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (số 131 Thái Thịnh – Đống Đa) cho hay: “Cho đến thời điểm hiện tại, một số ngành hot của trường lượng hồ sơ nộp vào đã vượt xa so với chỉ tiêu như: Lượng hồ sơ vào ngành công nghệ ô tô đã gấp đôi so với chỉ tiêu (tuyển 80 chỉ tiêu nhưng có 190 hồ sơ nộp vào), ngành kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí tuyển 80 chỉ tiêu nhưng có hơn 130 hồ sơ.

Cũng có khá nhiều thí sinh có điểm thi THPT quốc gia cao nhưng vẫn nộp hồ sơ vào trường. Điều đó cho thấy, thí sinh nhận thức được nhu cầu của xã hội cũng như khả năng có việc làm khi tốt nghiệp các trường nghề.

Có thí sinh năm 2015 thi THPT quốc gia được 25 điểm, đang học Học viện Mật mã nhưng năm nay đã xin giấy chuyển trường để chuyển sang trường chúng tôi học nghề. Năm ngoái lượng điểm thí sinh nộp vào trường cũng khá cao, có nhiều em được 21- 22 điểm.

Đến thời điểm này, lượng hồ sơ nhà trường nhận được cũng tương đương với thời điểm này năm ngoái. Như năm 2015, tổng chỉ tiêu của chúng tôi là 870 và kết thúc đợt xét tuyển chúng tôi nhận được 856 hồ sơ”.

Nhiều trường ĐH rơi vào tình trạng thiếu chỉ tiêu và tuyển bổ sung ngay đợt 1 nhưng nhiều trường CĐ nghề lại nhận được khá nhiều hồ sơ, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề khẳng định: “Việc thí sinh có xu hướng chọn các trường nghề là do hiện nay các trường đã nâng cao được chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn tay nghề khu vực, chú trọng đảm bảo đầu ra có việc làm”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !