Tước quyền kinh doanh cây xăng tiếp tay bảo kê, núp bóng...
Tại cuộc họp báo sáng 5/6 về quản lý kinh doanh xăng dầu, ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, liên tiếp thời gian gần đây xảy ra một loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh doanh xăng dầu, như: cửa hàng xăng dầu có hành vi tiếp tay, bảo kê thu tiền “mãi lộ” trên quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng; pha chế, mua bán xăng dầu trái phép tại Quảng Ninh; hay vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội)… buộc cơ quan quản lý phải vào cuộc “siết” lại mạng lưới quy hoạch kinh doanh xăng dầu.
| ||
Theo đó, ngày 4/6 Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo số 4862/BCT-TTTN gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu. Bộ Công thương đề nghị các Sở Công thương tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, qua đó phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch.
Với tư cách là cơ quan quản lý mặt hàng xăng dầu, Bộ cũng yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhất là khu vực gần kho, cảng, tuyến đường vận chuyển chính…; quản lý chặt chẽ các cơ sở dễ xảy ra tình trạng rút ruột, pha chế, mua bán xăng dầu trái phép; chủ động phương án kiểm tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng tại địa phương kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, các Sở Công thương địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý về đo lường, chất lượng xăng dầu, các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Đối với trường hợp xe bồn rút ruột xăng dầu tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), ông Đỗ Thanh Lam – Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) thông tin thêm, sau khi nhận được bức thư nạc danh phản ánh hiện tượng rút ruột xe bồn chở xăng dầu tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), Cục Quản lý thị trường đã ngay lập tức yêu cầu Công an Quảng Ninh vào cuộc điều tra.
Điều tra ban đầu cho thấy, xe bồn chở xăng dầu rút ruột tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) là của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu chở cho đại lý thuộc PVOil. Ngay khi xác minh được “tung tích” chiếc xe này, Bộ Công thương đã làm việc trực tiếp với đại diện PVOil, yêu cầu tạm dừng cung cấp hàng cho đại lý đang có vi phạm trong lúc chờ kết quả mẫu xét nghiệm xăng dầu.
Theo ông Lam, sau vụ phát hiện thêm xe bồn rút ruột xăng dầu tại Quảng Ninh, một lần nữa cho thấy phương thức thủ đoạn của đối tượng làm ăn phi pháp rất tinh vi, thay đổi thường xuyên. Chỉ cần lơ là là đối tượng tìm mọi cách trục lợi (núp bóng dưới hình thức rửa xe để rút ruột, pha trộn xăng dầu…).
Ngoài ra, vấn đề kiểm tra giám sát của doanh nghiệp đầu mối trong đảm bảo chất lượng xăng dầu từ lúc nhập về cửa hàng bán tới tay người tiêu dùng đang bị buôn lỏng. Về công tác kiểm tra kiểm soát kinh doanh xăng dầu, ông Lam khẳng định, đây là việc làm thường xuyên của cơ quan quản lý thị trường. Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng nên không tránh khỏi việc bỏ sót.
“Quy trình kiểm tra đã có nhưng vẫn có vi phạm, chứng tỏ có khe hở, phải bổ sung quản lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra” – ông Lam đề xuất.
