Từ khủng hoảng lợn hơi, lo số phận của bò, gà, trứng!

Thấy giá tăng, nhà nhà đổ xô nuôi lợn nhiều đến mức không kiểm soát được. Cần xem lại tương lai của ngành bò, gà, trứng, nếu không có định hướng cụ thể thì cũng sẽ rơi vào khủng hoảng.

Tại Hội nghị Giao ban thảo luận các giải pháp tăng cường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi diễn ra ngày 17/5, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá, hiện nay đa phần người chăn nuôi dù nuôi nhỏ lẻ hay nuôi quy mô trang trại thì vẫn tự sản xuất từ con giống, nuôi lớn cho tới khi xuất bán ra thị trường thông qua thương lái.

Từ khủng hoảng lợn hơi, lo số phận của bò, gà, trứng! - ảnh 1

ảnh minh họa

Dù giá bán tại chuồng, cổng trại xuống rất thấp nhưng giá bán thịt lợn tại các chợ, siêu thị cho người tiêu dùng thì vẫn rất cao (chỉ giảm khoảng 10-15% so với lúc giá lợn hơi cao, tương đương khoảng từ 70.000-90.000 đồng/kg tùy loại thịt).

Nguyên nhân chính làm giá lợn xuống thấp là do cung vượt cầu, vì sau nhiều năm phát triển nóng  các loại thực phẩm trong nước đã vượt khá xa khả năng tiêu thụ của thị trường trong nước.

Đại diện Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc còn 33.000 con lợn quá lứa (130-140kg/con) chưa tiêu thụ được.

Sở Công Thương Vĩnh Phúc đang đề nghị tỉnh trích 100 tỷ để hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ và người chăn nuôi để bình ổn sản xuất. Ngân hàng hiện nay đang thực hiện giãn nợ, cho vay ưu đãi. Tới đây sẽ có quầy điểm bán thịt lợn bình ổn ở các huyện để tác động khâu trung gian, kích cầu thị trường.

Về lâu dài, ông cho rằng cần có cần phải xem lại quy hoạch chăn nuôi. Tỉnh nào cũng chọn lợn làm con chủ lực nhưng lại thiếu xúc tiến thị trường, chế biến. Đặc biệt, cần phải đưa ra tiêu chuẩn lợn xuất chuồng.

“Chúng tôi băn khoăn về lợn quá lứa? Thế nào là lợn quá lứa? Chúng ta không có tiêu chuẩn xuất chuồng là bao nhiêu, nên mới có đàn lợn quá lứa lên đến 130- 140kg. Phải tính toán, đưa ra tiêu chuẩn xuất chuồng, giết mổ lợn để người dân biết chứ không thể bình thường thì 70kg xuất chuồng nhưng Trung Quốc thu mua thì nuôi tới 140kg”, ông nói.

Đại diện Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết, thời gian qua chăn nuôi lợn ở Quảng Trị không bị khủng hoảng thiếu hay thừa, nhưng giá lợn hơi lại giảm xuống thấp còn 18.000-20.000 đồng/kg.

“Khi tôi đang phát biểu đây, thì các trang trại lợn ở Quảng Trị cứ bán một con là lỗ 1 triệu đồng. Từ bài học của khủng hoảng lợn, các đồng chí lãnh đạo Cục Chăn nuôi cần xem lại tương lai của ngành bò, gà, trứng, nếu không có định hướng cụ thể thì cũng sẽ rơi vào khủng hoảng”, vị này cho hay.

Trước tình trạng giá lợn giảm sâu, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái cho rằng ngành chăn nuôi cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ khủng hoảng lợn. Hiện nay chúng ta đang quản lý chăn nuôi quá dễ dãi, ai nuôi lợn cũng được, từ cán bộ công nhân viên chức nhà nước, cho tới người dân, kể cả doanh nghiệp muốn nuôi mấy nghìn con cũng được. Từ một vài nghìn con, đẻ ra chục nghìn con rất nhanh bởi sức sinh sản của lợn là rất kinh khủng.

Ông Nguyễn Nhân Lừng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y Bắc Ninh cũng cho rằng, cần có quy định các vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng này được phép nuôi với quy mô như thế nào, tránh tình trạng thấy giá tăng, nhà nhà đổ xô nuôi lợn nhiều đến mức không kiểm soát được.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội thừa nhận, từ 2015 đến 2016 thành phố Hà Nội đã tăng 400.000 con lợn vì chăn nuôi tự phát không theo quy hoạch.

“Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi không theo quy hoạch, các hộ chăn nuôi không nằm trong quy hoạch, ảnh hưởng môi trường chúng tôi quyết liệt cho dừng chăn nuôi”, ông Đăng nhấn mạnh.

Về giải pháp thời gian tới, Cục Chăn nuôi đề nghị các địa phương tham gia vào thị trường điều tiết giá đầu vào và đầu ra của sản phẩm, thực hiện tốt khâu kết nối và tận dụng mọi cơ hội để tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; Tăng cường thông tin, báo cáo, cập nhật tình hình diễn biến thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp.

Trước mắt, các tỉnh thành cần có cơ chế hỗ trợ người dân mở các điểm bán thịt lợn nhằm giảm chi phí trung gian, giảm thua lỗ cho người chăn nuôi.

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi cũng cho biết, Bộ NN&PTNT đã tổ chức các đoàn công tác sang làm việc với Bộ Nông nghiệp Trung Quốc và các cơ quan chức năng liên quan để thúc đẩy tiến trình đàm phán đưa một số sản phẩm nông sản của Việt Nam vào danh mục nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc, trong đó quan trọng nhất là mặt hàng thịt lợn.

“Phía bạn đã thống nhất sẽ tiến hành các bước liên quan để đưa thịt lợn vào danh mục nói trên, hiện nay cơ quan Thú y của hai nước đang gấp rút triển khai thực hiện”, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho hay.

Thùy An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.