Tú bà nhí và sự nuối tiếc tuổi thanh xuân

Vướng vòng lao lý về 2 tội buôn bán phụ nữ và buôn bán trẻ em, Phùng Thị Hoa, sinh năm 1989, ở Hải An, Hải Phòng đang phải trả giá bằng 23 năm tù.

Ngày đầu đứng trước vành móng ngựa, Hoa là đứa trẻ vị thành niên. Nhưng ở lần thứ hai hầu tòa, cô đã là một thiếu nữ.

Tú bà nhí và sự nuối tiếc tuổi thanh xuân - ảnh 1

Phạm nhân Phùng Thị Hoa đang lao động trong trại giam.

Ngựa quen đường cũ

Hoa sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân nhưng cô lại không xót thương sự khó nhọc, vất vả của bố mẹ. Đang học lớp 9 thì Hoa bỏ học vì “chán”. Thay vì đến trường, Hoa trốn lớp, trốn nhà ra quán nét ngồi chơi. Được một người bạn quen qua mạng rủ rê, Hoa bỏ nhà đi chơi rồi trở thành đàn bà sau lần đi bụi ấy.

Quay về nhà vì bị cha mẹ tìm được nên chỉ một thời gian ngắn sau, Hoa lại trốn đi. Cuộc sống bờ bụi đã dạy cho Hoa nhiều bài học, khiến cô trở nên bất cần và vô cảm. Cô sống cặp với một người đàn ông lớn tuổi và từ mối quan hệ này đã dẫn dắt một số cô gái trẻ cho những kẻ háo sắc để nhận tiền môi giới. Trong một lần làm kẻ “dẫn đường” cho hoạt động mại dâm, Hoa bị bắt và phải trả giá bằng bản án 5 năm 6 tháng tù. Lần đầu tiên đứng trước vành móng ngựa, Hoa còn là đứa trẻ vị thành niên.

Được tại ngoại chờ thi hành án, Hoa tiếp tục phạm tội. Lần này cô tham gia vào một đường dây lừa phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Được đánh giá là vai trò giúp sức nên Hoa bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 6 năm tù. Khi hai bản án chưa thực thi thì cô ta tiếp tục phạm tội với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo hồ sơ phạm nhân, do có mối quen biết với một số đối tượng hành nghề chứa mại dâm ở Trung Quốc nên Hoa đã lôi kéo một số thanh niên mới lớn, hay lấy quán điện tử làm chỗ trú thân, làm quen với những cô gái trẻ sau đó tìm cách đưa ra nước ngoài bán vào động mại dâm. Mỗi nạn nhân nếu đưa ra nước ngoài trót lọt, sẽ được trả công 10 triệu đồng nên những thanh niên này đã lao vào tìm người cho Hoa.

Kết quả là chỉ trong năm 2007, Hoa và đồng bọn đã lừa được sáu cô gái đều đang tuổi vị thành niên, đưa ra nước ngoài bán. Ngày 10/11/2008, Hoa bị bắt khi hai trong số các nạn nhân bị nhóm của Hoa lừa bán trốn thoát về nước, làm đơn tố cáo.

Dang dở cuộc đời

Bị kết án 12 năm tù về tội mua bán trẻ em, cộng với những bản án trước đó chưa thi hành, Phùng Thị Hoa phải trả giá bằng 23 năm 6 tháng tù giam, thi hành án ở Trại giam Xuân Nguyên. “Lắm lúc tôi ao ước quay lại ngày xưa nhưng rồi lại tự trả lời rằng chẳng để làm gì. Dù thế nào thì gia đình cũng không bỏ rơi tôi”, Hoa tâm sự.

Trại cải tạo cách nhà không xa nên hàng tháng bố mẹ Hoa lại vào thăm con, cho dù gói quà của họ chỉ là vài món đồ ăn tự tay làm lấy. Hỏi có thương bố mẹ không, Hoa cười nhẹ: “Dĩ nhiên rồi”.

Cải tạo ở đội thêu ren, Hoa phải mất mấy tháng mới quen được với đường kim mũi chỉ và bây giờ cho dù đã lao động được mấy năm rồi nhưng chưa tháng nào Hoa hoàn thành kế hoạch. Hoa bảo tại thêu khó, rồi đầu óc không tập trung nên hay mắc lỗi… Dường như với cô gái này, việc làm đủ chỉ tiêu hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất với cô ta chính là bao giờ bố mẹ nộp khoản tiền bồi thường.

“Tôi bị tuyên phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng. Nếu như tôi chưa bồi thường thì có làm tốt cũng vẫn chỉ xếp loại trung bình. Bao giờ bố mẹ tôi nộp được tiền cho tôi, khi ấy phấn đấu cũng chưa muộn”, Hoa lập luận.

Bước vào cái tuổi 27, chắc hẳn Hoa cũng có cái tiêu cực riêng khi nghĩ tới thời gian trả án còn đằng đẵng phía trước. Ở cái tuổi này, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, người ta được vui chơi, chiều chuộng và cống hiến thì Hoa lại ở đây, sau song sắt để trả giá cho những tội lỗi của mình. Hẳn là cô ta đã rất ân hận, đã rất nuối tiếc khi nhận ra rằng đến lúc về với đời thường thì không còn trẻ trung nữa. Tiếc lắm nhưng ngoài mặt, Hoa vẫn làm ra vẻ không quan tâm và mặc kệ cho dòng đời trôi nổi…

Thu Hiền

Thước đo khoa học phải hiện hữu trên đồng ruộng

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !