Truyện cổ tích 18+: Trẻ có thể bị rối loạn tâm lý

Theo các chuyên gia, việc để trẻ tiếp xúc với những cuốn truyện có nội dung "nhạy cảm" sẽ ảnh hưởng rất lớn tâm lý. Có trẻ lớp 5 đã nghiện sex chỉ vì xem những nội dung nhạy cảm như thế này.
Truyện cổ tích 18+: Trẻ có thể bị rối loạn tâm lý - ảnh 1

Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú có nội dung người lớn phải đỏ mặt

Thời gian gần đây, các bậc phụ huynh lên tiếng phản đối kịch liệt việc Nhà xuất bản Văn hóa thông tin đã xuất bản cuốn sách "Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú".

Trong cuốn truyên cổ tích này, có rất nhiều từ ngữ gợi dục khiến người lớn đọc cũng thấy nóng mặt. 

Theo đó, tại trang 18 có đoạn viết: "Cái cổ của con chim cọ mãi vào ngực nàng, cả cơ thể nó cứ chà sát mãi vào thắt lưng nàng, cặp mỏ hơi bẹt của nó cứ dúi mãi vào hai bầu vú cương cứng của nàng khiến nàng không sao nhúc nhích được, cứ phải nằm bất động như hóa đá. Má nàng đỏ rực như người uống rượu... Đến lúc dần tỉnh lại thì nàng không thấy con chim trắng đáng yêu đâu nữa. Trên cơ thể nàng hình như vẫn còn lại những rung cảm êm dịu, vẫn còn lại cái cảm giác râm ran không sao cảm nhận được rõ ràng...".

Đáng tiếc là quyển sách này có mặt trong Thư viện quốc gia, có trong hồ sơ lưu của Cục Xuất bản song giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa thông tin lại khẳng định rằng đây là sách lậu, và phủ nhận hoàn toàn sự ra đời của nó có liên quan đến nhà xuất bản này.

Không bàn đến cách hành xử của nhà xuất bản Văn hóa thông tin. Ở đây, chúng tôi đã gặp và nhận được sự lo ngại hết sức sâu sắc của độc giả về những hạt sạn khổng lồ này sẽ hủy hoại tâm hồn trẻ thơ như thế nào.

Truyện cổ tích 18+: Trẻ có thể bị rối loạn tâm lý - ảnh 2

Nội dung nhạy cảm trong Truyện cổ tích về loài chim và muông thú

Một thành viên bình luận trên mạng xã hội facebook chia sẻ: “Đã là truyện cổ tích thì phải dành cho đối tượng thiếu nhi là chính. Vậy mà, nhà xuất bản không kiểm soát ngôn từ, vẫn cho xuất bản cuốn truyện. Với bản tính tò mò của trẻ, nếu chúng thực hành theo truyện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trâm Anh, giáo viên một trường mầm non ở Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, cho biết: “Khi bạn cho mình xem cuốn truyện mình thấy không có gì đặc biệt. Nhưng khi bạn cho mình xem cách diễn tả và ngôn từ trong cuốn truyện thì mình thật sự sốc nặng. Con mình đang học lớp 5, rất thích đọc truyện, nhưng sau khi xem xong cuốn truyện này, chắc mình sẽ phải quản lý chặt trẻ hơn”.

Nói về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý đều thống nhất cho rằng, giáo dục giới tính cho trẻ là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, giáo dục như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất và phương thức giáo dục như thế nào là vấn đề đáng quan tâm.

Ví dụ, có thể giáo dục trực tiếp cho trẻ qua lớp học bằng cách trao đổi, trò chuyện các vấn đề giới tính giữa thầy và trò. Hoặc có thể giáo dục gián tiếp qua sách báo, truyện tranh, nhưng cần phải có sự quản lý chặt chẽ, nếu không sẽ thành một thứ văn hóa phẩm đồi trụy.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tú Anh – Giám đốc Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt Ánh Dương (thuộc Hội Khoa học tâm lý- giáo dục Việt Nam) cho biết: “Tôi nghĩ thông tin đưa vào sách là tốt, nhưng cách gọi tên như thế nào nó mới là quan trọng”.

“Tôi nghĩ, trong giai đoạn trẻ chuyển từ cấp 1 lên cấp 2 rất cần giáo dục giới tính. Vì lúc này trẻ phát triển chưa đầy đủ và vẫn đang định hình bản thân. Nếu trẻ tiếp cận và đọc được những nội dung truyện như trên thì trẻ rất dễ bị hiểu sai.

Đối với những đứa trẻ vị thành niên, sự hiểu biết chưa nhiều, đặc biệt là chưa được giáo dục về giới tính, khi nghe những từ “tính dục” đó, trẻ sẽ nghĩ gì? Lúc đó chắc chắn trẻ sẽ liên tưởng và từ sự liên tưởng đó sẽ rất dễ trở thành hành động”.

Theo bà Anh, việc để cho trẻ tiếp xúc với những nội dung truyện như vậy là cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ, thậm chí nó sẽ làm rối loạn tâm lý trẻ, từ đó sẽ dẫn đến những hành động sai với thuần phong mỹ tục và lứa tuổi thiếu nhi.

“Trước đây, tôi cũng đã từng gặp một trường hợp, cháu bé mới học lớp 5, nhưng lại nghiện sex nặng. Nguyên nhân là do tiếp xúc với Iphone quá sớm. Trên các game ở điện thoại và máy tính bây giờ, việc quảng cáo các hình ảnh nhạy cảm sẽ kích thích sự tò mò của trẻ, khi trẻ kích vào sẽ hiện ra những hình ảnh và clip nhạy cảm. Cứ thế thành quen và dẫn đến nghiện”.

Từ thực tế trên, bà Tú Anh khuyến cáo, đối với lứa tuổi “nhạy cảm” này, việc giáo dục của cha mẹ, cũng như các chọn phim ảnh, sách truyện cho trẻ là rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp trẻ hình thành nhân cách rất lớn.

Lê Phương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !