Trường cao đẳng chỉ có một thí sinh thi trượt

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái có 60 chỉ tiêu nhưng chỉ 31 thí sinh đi thi, và duy nhất một em không đỗ.

Trường cao đẳng chỉ có một thí sinh thi trượt

Trường cao đẳng chỉ có một thí sinh thi trượt
Thí sinh tham gia kỳ thi đại học 2012 tại Học viện Ngoại giao. Ảnh Mai Châm.

Trong khi các trường tốp trên dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ thì nhiều trường ĐH, CĐ dân lập hoặc công lập vùng núi lại thiếu thí sinh trầm trọng. Đến thời điểm này, đã có hơn 50 trường công bố điểm thi, nhưng không ít trường thiếu thí sinh (so với điểm sàn và điểm chuẩn năm ngoái). Thậm chí, có trường thí sinh đi thi còn chưa tới 50% so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Sáng nay (24/7), trong số các trường vừa công bố điểm thi, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái có số liệu khá bất ngờ. Đó là chỉ có 31 thí sinh dự thi (trong tổng số 60 chỉ tiêu). Với 31 em đi thi này, chỉ một em không đỗ (điểm số là 2,75, 7 và 0). Cũng trong tổng số thí sinh dự thi, điểm các môn năng khiếu khá cao, về môn Văn thì chỉ có 7 em đạt 5 điểm trở lên, còn lại đa số là 2-3-4. Thủ khoa của trường này là em Nguyễn Anh Tú, 31 điểm (môn năng khiếu nhân hệ số 2).

Một trường nghệ thuật khu vực phía Bắc cũng có tình cảnh thí sinh dự thi và so với điểm sàn thì không đủ chỉ tiêu. Đó là CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Trường có 490 chỉ tiêu nhưng chỉ có hơn 60 thí sinh dự thi. Sau khi nhân hệ số, điểm thấp nhất là 15 và cao nhất là 42. (điểm chuẩn năm ngoái của trường - chưa tính hệ số là 11).

Trong khi đó, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) vừa công bố điểm vào tối 24/7, có 800 chỉ tiêu (tổng số thí sinh dự thi là 2.658) thì chỉ có gần 60 thí sinh từ 13 điểm trở lên (mức điểm sàn năm 2011). Thí sinh cao điểm nhất trường đạt 19 điểm.

Trường ĐH Tân Tạo, một trong những trường đã công bố điểm thi sớm cũng chỉ có gần 60 thí sinh trên 13 điểm, trong tổng số 500 chỉ tiêu. ĐH Nông lâm Bắc Giang có 1.100 chỉ tiêu, nhưng số thí sinh trên 13 điểm chỉ có hơn 40 em. Như vậy, nếu xét theo nguyện vọng 1, trường còn thiếu tới hơn 1.000 thí sinh.

THỦY NGUYÊN

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !