Trung Quốc: Virus H7N9 có dấu hiệu lây truyền từ người qua người

Hôm qua (6/8), các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ phát hiện ra một trường hợp có thể là ca lây truyền virus H7N9 từ người qua người đầu tiên.

Theo hãng tin AFP, kể từ tháng Ba đến nay có hơn 40 người Trung Quốc tử vong vì nhiễm virus H7N9.

Theo các nhà khoa học này, đây là bước tiến triển “đáng lo ngại” và nên được theo dõi sát sao; tuy nhiên virus này hiện tại chỉ lan truyền từ gia cầm sang người và vẫn ít khả năng lan truyền giữa người và người.

Trung Quốc: Virus H7N9 có dấu hiệu lây truyền từ người qua người - ảnh 1
Một con gà được bán tại một chợ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

“Mọi người không nên hoảng loạn”, nhà nghiên cứu dịch tễ học Chang-jun Bao thuộc Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch tỉnh Giang Tô nói.

“Loại virus mới này không có khả năng lan truyền hiệu quả đến thế”, ông Bao cho biết.

Đã từ lâu các nhà khoa học lo ngại về khả năng virus H7N9 sẽ chuyển hóa sang chủng mới có thể dễ dàng lây truyền từ người sang người.

Trong nghiên cứu mới, ông Bao và đồng nghiệp đã nghiên cứu trường hợp một người đàn ông 60 tuổi nhiễm virus H7N9. Có dấu hiệu cho thấy người đàn ông này đã truyền virus cho con gái mình. Người con gái 32 tuổi của ông cũng qua đời tại bệnh viện sau khi chăm sóc cha mình 1 tuần lễ.

Do người phụ nữ này không hề tiếp xúc với các gia cầm có nguy cơ nhiễm bệnh nên các nhà nghiên cứu kết luận rằng “khả năng cao nhất” lí giải cho ca nhiễm H7N9 của chị là lây từ cha mình, người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm sống.  

Các thí nghiệm về gen với mẫu virus lấy từ hai cha con cho thấy kểt quả “gần như giống nhau hoàn toàn”.

Bất kể bằng chứng về khả năng lây truyền trực tiếp giữa người và người như trong trường hợp trên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc kết luận rằng sự lây truyền của virus H7N9 vẫn ở mức “hạn chế và không bền vững”. Trong tổng số 43 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên, không ai bị nhiễm virus này.

“Những phát hiện này cho thấy sự liên kết về gen có thể là một trong những yếu tố dẫn tới lây truyền và các virus bệnh gia cầm dễ dàng lây truyền từ những người có cùng huyết thống”, nghiên cứu này nhận định.

Các nhà khoa học cho biết họ không thể phỏng vấn 2 bệnh nhân do họ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và không loại trừ khả năng người con gái đã nhiễm virus ở một nơi nào khác, mặc dù khả năng này là “thấp hơn”.

Số liệu chính thức được công bố vào tháng trước cho biết kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng Ba, đến nay tổng cộng 132 người ở Trung Quốc đã nhiễm virus H7N9 trong đó 43 người đã tử vong. Đài Loan ghi nhận một trường hợp nhiễm virus này.

Hồi tháng Sáu, một nghiên cứu cảnh báo rằng dịch H7N9 có thể bùng phát vào mùa thu năm nay.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố trên Tạp chí khoa học Mỹ tháng Năm cho thấy H7N9 có thể lây truyền giữa các động vật có vú, cụ thể là ở loài chồn, và điều đó có thể xảy ra giữa người và người trong những điều kiện nhất định.

Bình luận về nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, các nhà nghiên cứu James Rudge và Richard Coker của Nhóm nghiên cứu chính sách dịch bệnh lây truyền ở Thái Lan cho rằng nghiên cứu này “đưa ra bằng chứng mạnh mẽ nhất vào thời điểm này” về sự lây truyền H7N9 giữa người và người.

“Điều đó có nghĩa rằng H7N9 tiến sát hơn một bước tới khả năng lây truyền giữa người và người không? Có lẽ là không”, các nhà nghiên cứu này nhận xét.

Peter Horby, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu y tế thuộc Đại học Oxford cơ sở Hà Nội cho rằng sự lan truyền còn hạn chế giữa người và người “không nhất thiết là giai đoạn đầu của con đường lây truyền đầy đủ giữa người và người”.

Lê Dung

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !