Trung Quốc phát hiện "ngân hàng ngầm” chuyển 64 tỷ USD ra nước ngoài

Trung Quốc cho biết đã phá vỡ mạng lưới “ngân hàng ngầm” lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên đến 64 tỷ USD. Đây là nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng như kìm dòng chảy vốn khỏi đất nước.

Theo các quan chức ảnh sát, trong vụ việc mới đây tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hơn 370 người đã bị bắt giữ hoặc phải đối mặt với các tòa án hay các hình phạt khác. Nhân dân Nhật báo cho biết, chính phủ đã thu giữ được tổng số tiền lên đến 800 tỷ nhân dân tệ dùng trong các hoạt động giao dịch ngầm và rửa tiền kể từ tháng 4 trở lại đây.

Điều tra bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đã mất gần một năm để điều tra, phân loại hơn 1,3 triệu các giao dịch đáng ngờ. Giới chức đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng.

Trung Quốc phát hiện

Trung Quốc triệt phá đường dây đưa nhân dân tệ ra nước ngoài một cách phi pháp.

Dòng chảy toàn cầu

Vụ việc này một lần nữa cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong quá trình cố gắng kiểm soát dòng chảy vốn đầu tư ra khỏi đất nước khiến giá nhà đất tăng vọt từ Vancouver đến Sydney, mặc dù các công dân Trung Quốc không được phép giao dịch quá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD) mỗi năm. Một số chuyên gia tỏ ra lo ngại về gia tăng tham nhũng, trong khi số khác lại quan tâm tới viễn cảnh của nền kinh tế cũng như nguy cơ đồng nhân dân tệ yếu đi.

Xi Junyang, chuyên gia tài chính của Đại học Kinh tế và Tài chính Thượng Hải, phân tích: “Chính phủ muốn ngăn chặn dòng tiền rò rỉ ra ngoài đất nước cũng như ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ, tuy nhiên việc “chảy máu” dòng vốn này chỉ có thể dừng lại nếu như người dân thay đổi kỳ vọng về việc đồng nhân dân tệ sụt giá. Bên cạnh các hoạt động giao dịch ngân hàng phi pháp thì một lượng lớn tiền cũng đang rời khỏi Trung Quốc theo các con đường hợp pháp”.

Theo số liệu của Bloomberg, dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 194 tỷ USD hồi tháng 9 vừa qua trước gia giảm xuống mức 62 tỷ USD trong tháng 10.

Lách luật

Cách thức mà người dân Trung Quốc sử dụng để qua mặt kiểm soát của chính quyền đó là chia nhỏ lượng tiền thành nhiều giao dịch sử dụng các tài khoản ngân hàng cũng như hạn mức giao dịch ngoại hối của nhiều cá nhân khác nhau.

Trong vụ việc ở Chiết Giang, một nghi phạm có tên là Zhao Mouyi đã sử dụng một phương thức khác, thiết lập hơn 10 công ty ở Hong Kong từ năm 2013 và chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các tài khoản không phải là công dân địa phương.

Tận dụng các khe hở của luật pháp liên quan đến các tài khoản không phải là công dân trong nước, Zhao đã phá vỡ quy trình kiểm soát dòng vốn bằng cách chuyển trực tiếp đồng nhân dân tệ ra nước ngoài, sau đó đổi số tiền này sang các đồng tiền nước ngoài tại những ngân hàng như HSBC Hong Kong. Tiếp theo Zhao chuyển tiền vào các tài khoản khách hàng của mình, báo cáo dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết.

Trong một vụ việc khác mà Nhân dân Nhật báo đăng tải hôm 20/11, Trung Quốc cũng đã triệt phá một ngân hàng ngầm ở Phúc Kiến, phá tan một mạng lưới nối từ Hong Kong, Đài Loan, Australia tới Ả Rập Saudi, đồng thời bắt giữ một giám đốc điều hành của một doanh nghiệp nhà nước khi người này đang cố chuyển 18 triệu nhân dân tệ ra nước ngoài một cách phi pháp.

Chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành một loạt động thái nhằm kiểm soát dòng chảy vốn hợp pháp và bất hợp pháp, bao gồm cả việc rút tiền từ những máy ATM ở nước ngoài.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.

Tuệ Minh (Lược dịch)

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.