Trung Quốc: 3 ngày, H7N9 lan sang 3 tỉnh mới
Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, bệnh nhân là một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Thiệu Dương, bắt đầu có dấu hiệu sốt và được xác định nhiềm virus H7N9 sau khi tiếp xúc với gia cầm được 4 ngày.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã công bố ca nhiễm đầu tiên ở tỉnh miền đông Giang Tây hôm 25/4 và tỉnh phía đông nam Phúc Kiến hôm 26/4.
Tấm áp phích hướng dẫn người dân phòng ngừa virus cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc. |
Ở Phúc Kiến, bệnh nhân là một người đàn ông 65 tuổi, còn ở tỉnh Giang Tây là một cán bộ hưu trí 69 tuổi.
Cho đến nay Trung Quốc có tổng cộng 110 trường hợp nhiễm H7N9, trong đó có 23 người đã tử vong kể từ khi chính phủ nước này công bố ca nhiễm lần đầu tiên ở người hôm 31/3. Hầu hết các ca nhiễm bệnh là ở miền đông Trung Quốc. Đài Loan cũng đã có một trường hợp bị nhiễm bệnh.
Hồi đầu tuần, một chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo về khả năng số ca nhiễm H7N9 sẽ còn nhiều hơn và với phạm vi địa lý rộng lớn hơn.
Ông Liang Wannian thuộc Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết: "Cho đến khi nguồn gốc của dịch cúm gia cầm H7N9 ... được kiểm soát hiệu quả, những trường hợp lẻ tẻ có thể sẽ tiếp tục xuất hiện".
Gia cầm đã được xác nhận là nguồn gốc của bệnh cúm H7N9 ở người, nhưng các chuyên gia lo sợ rằng loại virus này có thể biến đổi để dễ dàng lây truyền từ người sang người, gây ra đại dịch