Trung Quốc: 20 người chết vì cúm gia cầm H7N9
Bệnh nhi 7 tuổi nhiễm cúm H7N9 đầu tiên tại Bắc Kinh được xuất viện hôm 17/4 |
Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc thông báo tính tới 4 giờ chiều ngày 21/4, toàn lãnh thổ Trung Quốc đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus cúm H7N9 với 5 trường hợp tại tỉnh Chiết Giang và 1 trường hợp tại tỉnh Giang Tô.
Trong số 102 ca nhiễm cúm H7N9, đã có 12 bệnh nhân được xuất viện sau thời gian điều trị và 70 người vẫn đang được nằm cách ly, chữa bệnh trong các bệnh viện chuyên khoa.
Thành phố Thượng Hải là nơi dịch cúm H7N9 bùng phát mạnh mẽ nhất với 33 ca nhiễm bệnh, trong đó 11 người đã tử vong. Tỉnh Giang Tô ghi nhận 24 trường hợp nhiễm virus H7N9 với 3 bệnh nhân tử vong. Tỉnh Chiết Giang đã phát hiện 38 ca nhiễm cúm H7N9 trong đó 5 người đã chết. Tỉnh An Huy báo cáo 3 ca nhiễm bệnh và 1 bệnh nhân đã qua đời. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh mới xuất hiện duy nhất 1 bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H7N9 nhưng đã được chữa khỏi và xuất viện hôm 17/4. Ngoài ra, tỉnh Hà Nam thông báo 3 người nhiễm cúm H7N9.
Giới chức y tế Trung Quốc chính thức thông báo các ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên trên người hồi cuối tháng 3. Kể từ đó, số ca nhiễm và tử vong vì nhiễm chủng cúm H7 đã không ngừng gia tăng.
Theo Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, các ca nhiễm cúm H7N9 tại nước này đều đã được cách ly và chưa có dấu hiệu cho thấy virus cúm H7N9 có khả năng lây từ người sang người.
Hôm 19/4, nhóm chuyên gia quốc tế gồm 15 thành viên thuộc tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã sang Trung Quốc để khảo sát 2 khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch cúm H7N9 là thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh trong vòng 1 tuần.
Sau thời gian nghiên cứu và khảo sát, nhóm chuyên gia quốc tế của WHO sẽ đưa ra khuyến cáo trong công tác ngăn chặn và phòng ngừa dịch cúm H7N9 lây lan trên diện rộng cho giới chức y tế Trung Quốc. Trong đó, nhiệm vụ chính của cuộc khảo sát là tìm ra nguồn phát tán virus, nghiên cứu các trường hợp nhiều người thân trong gia đình cùng mắc cúm H7N9 cũng như xây dựng mô hình virus truyền bệnh.