Trung Nguyên nói gì trước tố cáo nhà máy bị cưỡng chiếm, không có quyết định thi hành án?

CTCP Hòa tan Trung Nguyên khẳng định đã chính thức thu hồi và tiếp quản chi nhánh Bắc Giang, không có chuyện “cưỡng chiếm” nhà máy nhưng bỏ ngỏ câu hỏi về việc liệu có chuyện tiếp quản khi chưa có quyết định thi hành án?

Sau sự việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố nhóm người lạ mặt đã “cưỡng chiếm” Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang (Chi nhánh Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên) tại tỉnh Bắc Giang vào rạng sáng ngày 20/11/2021, ngày 06/12 phía Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên thuộc Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc.

Theo thông cáo từ CTCP Hòa tan Trung Nguyên: "Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông công ty, không còn là đồng chủ sở hữu và không có quyền quản lý điều hành hoạt động tại Nhà máy Trung Nguyên tại Dĩ An, Bình Dương và Chi nhánh Nhà máy cà phê Trung Nguyên tại Bắc Giang. Đây là một trong những nội dung thuộc Quyết định Giám đốc thẩm số 01/2001/HNGĐ-GĐT ngày 11/03/2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao, cũng như Quyết định Phúc thẩm số 43/2021/QĐ-PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Cũng theo các quyết định nói trên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là cổ đông của công ty – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên nên có toàn quyền quyết định điều hành mọi hoạt động sản xuất của công ty và Chi nhánh nhà máy tại Bắc Giang theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động của Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên và Chi nhánh Nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang chỉ do ông Vũ ký kết mới có hiệu lực pháp luật".

 

{keywords}
Hình ảnh Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên cung cấp về tình hình hiện tại tại Chi nhánh Nhà máy Bắc Giang với lô hàng cà phê hòa tan G7 đầu tiên được sản xuất sau khi nhà máy được phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp quản.

"Trước đó, ngày 20/11/2021 phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên) đã chính thức thu hồi và tiếp quản chi nhánh Bắc Giang"- thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên thuộc Tập đoàn Trung Nguyên Legend nêu.

“Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên khẳng định hoàn toàn không có chuyện nhà máy tại Bắc Giang bị cưỡng chiếm vào ngày 20/11/2021, đây là các thông tin bịa đặt, sai sự thật, mang tính chất vu khống nhằm gây cản trở, khó khăn cho chủ sở hữu  hợp pháp và người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện quyền sở hữu tài sản và quản lý điều hành. Trong quá trình thu hồi, tiếp quản Chi nhánh Nhà máy Trung Nguyên tại Bắc Giang không có phát sinh bất kỳ một xung đột, ẩu đả, hay xô xát nào tại nhà máy. Công tác an ninh, an toàn luôn được đảm bảo tuyệt đối và đã được công ty báo cáo đầy đủ, chính xác đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang”, thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên nêu.

Trước việc "công an huyện Việt Yên, Bức Giang khẳng định 'chưa nhận được thông tin phối hợp thi hành án dân sự liên quan đến Nhà máy này', Trưởng BQL các KCN tỉnh Bắc Giang, cũng khẳng định BQL chưa nhận được văn bản liên quan đến việc thi hành án.

Vậy có chuyện Trung Nguyên tiếp quản nhà máy mà không có các quyết định thi hành án có hiệu lực hay không?"

"Những hình ảnh nhóm người trong đêm cầm búa, cắt khóa cổng nhà máy mà phía bà Thảo cung cấp là có phải là người của Trung Nguyên hay không?"

Phía truyền thông Trung Nguyên cho biết toàn bộ thông tin đã thể hiện trong thông cáo báo chí và không thông tin gì thêm.

{keywords}
Hình ảnh người đàn ông cầm búa đứng trước cả Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang trong đêm được phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung cấp khi tố cáo nhà máy bị cưỡng chiếm

Trước đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu quan điểm: “Nếu lấy lý do thực thi bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật để tiếp quản Nhà máy, thì việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự và phải theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Không một tổ chức, cá nhân nào có thể tự ý làm thay việc này. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa nhận được bất kỳ Quyết định thi hành án nào liên quan đến việc bàn giao Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang".

Hiền Anh

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo Nhà máy cà phê bị 'cưỡng chiếm' trong đêm

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo Nhà máy cà phê bị 'cưỡng chiếm' trong đêm

Bà Thảo gửi đơn tố cáo nhiều người lạ mặt lợi dụng đêm tối đã “cưỡng chiếm” Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang khiến bà mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Trưởng Công an huyện Việt Yên khẳng định “hoạt động sản xuất ở nhà máy vẫn diễn ra bình thường”

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.