Trẻ mầm non đi học: Chỉ cần 2K quan trọng nhất, đừng cấm trẻ ra chơi

Tâm lý cho con đến trường ai cũng vui, háo hức nhưng nhiều người lại lo việc phòng bệnh kém có thể con nhiễm Covid-19.

Chị Cao Thanh Hà – Văn Quán, Hà Đông cho biết hơn 1 năm nay con chị đều ở nhà và bà ngoại trông. Đến nay, bé được đến lớp chị Hà rất vui nhưng cả nhà chị đều lo vì con đi học là ốm. Trước đó, con nhiều lần đi viện vì ốm khi thì viêm phổi, khi thì sốt siêu vi và mỗi lần đi viện là ám ảnh cả gia đình vừa tốn chi phí vừa mệt mỏi và đặc biệt lo cho sức khoẻ của con.

Mấy ngày này, hai vợ chồng chị Hà thường xuyên hướng dẫn con cách rửa tay, xịt cồn để phòng bệnh. Chị hy vọng giữ được đến khi nào tốt khi đó. 

Chị Hoàng Thuỳ, (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết lớp mầm non của con chị là lớp 3 tuổi. Từ khi dịch bệnh bùng phát con chưa được đến trường. Khi nhà trường lấy ý kiến đi học trở lại, cả lớp có 28 học sinh thì chỉ có 20 phụ huynh chọn đi học, 2 phụ huynh chọn không đi và 6 phụ huynh không lựa chọn. Chị Thuỳ không biết chọn sao vì chị sợ con lây bệnh và di chứng hậu Covid-19.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 


Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm TP.HCM cho biết nhiều phụ huynh rơi vào tâm lý con không đi học thì mong con đi và khi được đi học thì sợ nhiều thứ.
 
BS Khanh cho biết trẻ không đến trường thì vẫn có thể lây nhiễm bệnh từ nguồn khác như hàng xóm, cha mẹ. Nếu trẻ không đến trường sẽ ảnh hưởng tới giao tiếp xã hội của trẻ.

Cho đến hiện tại, BS Khanh cho rằng phải cho trẻ đến trường, và khi trẻ đi học không quá cứng nhắc chỉ để trẻ ở trong lớp, không cho trẻ ra ngoài chơi.
 
Khi trẻ đi học chúng ta không nên nghĩ "zero Covid" ở trường mà cần tính xem xử lý như thế nào khi có ca Covid-19. Chúng ta không nên nghiêm ngặt không cho trẻ ra chơi, chỉ để trẻ ở trong lớp vì nếu trẻ ở trong lớp thì nguy cơ lây nhiễm cao hơn là cho trẻ ra sân trường.

Khi cho trẻ vào trường nên cho trẻ sinh hoạt theo nhóm, ăn theo nhóm, học theo nhóm thì khả năng lây lan dịch cũng chỉ ở nhóm nhỏ.
 
Cha mẹ không nên lo lắng trẻ mầm non đi học sẽ khó phòng bệnh hơn trẻ lớn. Thực tế, trẻ mầm non rất dễ giáo dục các con vì các con đang làm theo thói quen, bắt chước. Ví dụ, khi cô giáo, gia đình thường xuyên hướng dẫn con cách rửa tay bằng xà phòng, rửa sao cho đúng trẻ mầm non chắc chắn làm tốt hơn trẻ lớn và cả người lớn. Vì vậy, cha mẹ không nên cho rằng trẻ mầm non tới lớp phòng bệnh khó hơn trẻ lớn.
 
Các trường cũng không cần thiết đo thân nhiệt cho trẻ khi trẻ tới trường. Việc đo thân nhiệt, bác sĩ Khanh cho rằng máy đo thân nhiệt tự động chỉ phát hiện trẻ có sốt hay không, thực tế chúng ta phải phát hiện trẻ có sốt hay không từ nhà chứ không phải ở trường. Nếu trong nhà có người ốm, sốt thì nên báo với nhà trường để cân nhắc cho trẻ ở nhà theo dõi. Hơn nữa, đo thân nhiệt cũng không chính xác nhiều khi trẻ đi ngoài nắng, vận động nhiều có thể làm nhiệt độ trẻ tăng cao lên.
 
Với thời điểm hiện tại, bác sĩ Khanh cho rằng chúng ta vẫn duy trì 5K linh hoạt, quan trọng nhất là 2K mang khẩu trang đúng khi cần thiết chứ không phải lúc nào cũng mang khẩu trang và rửa tay đúng. Không cần khai báo y tế như trước chỉ cần phụ huynh và nhà trường cần linh hoạt thông báo tình trạng của trẻ.
 
Hiện nay, theo thời tiết, trẻ đi học có thể nhiễm thêm các bệnh sốt siêu vi, tay chân miệng và có thể xuất hiện thêm sốt xuất huyết.

Tốt nhất triển khai phòng ngừa thói quen vệ sinh cho trẻ tại trường nếu giảm Covid-19 sẽ giảm được các bệnh truyền nhiễm khác. Các trường giữ, phòng bệnh Covid tốt sẽ phòng luôn nhiều bệnh lý truyền nhiễm ở trẻ nhỏ.

Khánh Chi  
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !