TP.HCM: Những dự án nào đủ điều kiện mở bán vừa được công bố?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố 10 dự án bất động sản đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trong 3 tháng đầu năm 2019.

Ngày 23/3, Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách 10 dự án bất động sản trên địa bàn đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ tháng 1 – 3/2019, trong đó có những dự án đang thế chấp ngân hàng.

Đó là các dự án: 143 căn nhà thấp tầng tại dự án Khu dân cư số 4 thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và Đô thị làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội. 

455/1.210 căn hộ tại 3 khối B4, B5, B6 thuộc Khu chung cư của dự án giai đoạn 1 - hạng mục nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 do Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều làm chủ đầu tư. Dự án chưa thế chấp và được Vietcombank – Chi nhánh Tân Định cam kết bảo lãnh. 

1.088 căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A (giai đoạn 1) xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty CP Đầu tư và phát triển An Nhân làm chủ đầu tư. Dự án được thế chấp tại Công ty Tài chính CP Điện Lực. 

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố 10 dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

100 căn nhà ở thấp tầng tại lô L, M, K, J thuộc dự án Khu dân cư Cát Lái, Quận 2 do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án chưa thế chấp và được VIB cam kết bảo lãnh. 

704/1.570 căn hộ chung cư (khối A: 296 căn và khối B: 408 căn) thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Saphire, tại phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh bất động sản Saphire làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cam kết bảo lãnh. 

192 căn nhà ở xã hội tại khối nhà A1 thuộc Dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home, tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức do Công ty CP Chương Dương làn chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được Agribank - Chi nhánh 11 cam kết bảo lãnh. 

96/200 căn hộ chung cư (Block A1) thuộc dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, phường Hiệp Phú, quận 9 do Công ty TNHH Bách Phú Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được Vietcombank cam kết bảo lãnh. 

94 căn hộ chung cư cao tầng (Sky villa) thuộc dự án Giai đoạn 1 - Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, quận 7 do Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài nguyên làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được cam kết bảo lãnh bởi Maritime Bank. 

99/333 căn hộ tại Công trình Khu trung tâm thương mại có chức năng hỗn hợp Premium Central thuộc dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường 5, quận 8 do Công ty CP Giai Việt làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được SCB cam kết bảo lãnh. 

142 căn hộ tại khối B của dự án Chung cư cao tầng và thương mại - dịch vụ, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Nam Long. Dự án chưa thế chấp và được Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM cam kết bảo lãnh. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: thế chấp dự án dự án BĐS TP.HCM điều kiện mở bán nhà ở hình thành tương lai Sở Xây dựng TP.HCM

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.