TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1

Bệnh nhân bị sốt, ho nhưng không đi khám, tự mua thuốc về uống. Đến khi có dấu hiệu suy hô hấp nặng mới nhập viện nhưng đã không thể qua khỏi và được chẩn đoán tử vong do nhiễm cúm A/H1N1.

TS. Hoàng Lan Phương, Phó trưởng khoa Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa cho biết, bệnh nhân là ông Lý Kim Sến (sinh năm 1952), ngụ tại ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ông Sến nhập viện lúc 16h30 ngày 1/6 trong tình trạng cấp cứu, có biến chứng suy hô hấp nặng. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

TP.HCM: Một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 - ảnh 1

Các bác sĩ đã tiến hành chụp Xquang và phát hiện 2 phổi của bệnh nhân thâm đen và gần như mất hết mô phổi. Cộng với triệu chứng sốt, ho nên các bác sĩ đã nghi ngờ và chẩn đoán ngay bệnh nhân viêm phổi là do virus cúm gây ra.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa xuống khu vực cách ly, đồng thời lấy mẫu gửi cho Trung tâm phòng chống cúm Viện Pasteur TP.HCM để xác định chủng virus.

Song do nhập viện quá trễ, ông Sến đã không thể qua khỏi. Kết luận của cả Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur đều cho thấy, bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A/H1N1.

Được biết, trước khi nhập viện 7 ngày, người đàn ông này có ăn thịt vịt đã nấu chín. Song ông không phải là người trực tiếp giết mổ. Những người trong gia đình ông Sến cũng ăn nhưng không ai có dấu hiệu bất thường.

Đáng lưu ý, khi thấy trong người có những triệu chứng trên, ông Sến đã không đến bệnh viện khám mà tự ý mua thuốc tây về uống. Chỉ đến khi bệnh nặng kéo dài không khỏi, ông mới nhập Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, sau đó được chuyển lên tuyến trên.

Hiện tại, các nhân viên của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đang làm nhiệm vụ tìm hiểu những người mà ông Sến đã tiếp xúc trong thời gian gần nhất, kể cả người ở hiệu thuốc tây để có biện pháp phòng chống kịp thời.

TS Phương cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện có nghi ngờ nhiều ca nhiễm cúm A/H1N1 nhưng đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại bệnh viện.

Hiện tại bệnh viện cũng đang tiếp nhận một trường hợp nặng không kém và cũng nhập viện cùng ngày với ông Sến.

Đó là một bệnh nhân nữ, sinh năm 1989, quê ở Kon Tum, làm công nhân điện tử tại Khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM, đang mang bầu ở tuần thứ 34. Tuy nhiên, do mắc bệnh đã khiến sản phụ chuyển dạ sớm và sinh non vào ngày 1/6 vừa qua.

Hiện tại, em bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ còn bệnh nhân ở tình trạng nguy cấp phải thở bằng máy và có nguy cơ tử vong.

“Bệnh nhân cũng được xác định là nhiễm virus cúm A/H1N1. Các bác sĩ của Bệnh viện đang tập trung tối đa các biện pháp để cứu chữa sản phụ này”, TS Phương nói.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân không nên coi thường các bệnh cảm cúm. Khi mắc bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Thúy Ngà

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !