TP.HCM: Lồng ghép phòng, chống mua bán người với chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Trên đây là nội dung UBND TP.HCM đưa ra trong Kế hoạch phòng chống buôn người giai đoạn 2016 – 2020, được ban hành ngày 16/9.
TP.HCM: Lồng ghép phòng, chống mua bán người với chống tội phạm, tệ nạn xã hội - ảnh 1

Các đối tượng buôn người sử dụng rất nhiều thủ đoạn để dụ dỗ các nạn nhân. Hình minh họa: Internet.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người.

Đồng thời cũng tăng cường hơn nữa năng lực và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chuyên trách phòng, chống mua bán người trong thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này, và nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Ngoài ra kế hoạch cho thấy sẽ thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển kinh tế của TP như: chương tình giảm nghèo, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em…

Cách thực hiện này sẽ nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị và đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ở địa bàn khu dân cư, hay trong tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động cho, nhận con nuôi, kết hôn với người nước ngoài.

TP nhấn mạnh khi thực hiện các cơ quan chức năng phải tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thiết thực, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, các địa phương để tạo thế đồng bộ, hiệu quả, triệt để trong công tác này.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, TP yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị thực hiện các biện pháp sau: phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân; quản lý, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, nhận con nuôi; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành cho phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Đồng thời TP cũng chỉ đạo Sở Du lịch cần phối hợp với các sở, ban ngành khác đảy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống buôn người, trong đó chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền này vào các chương trình văn hóa du lịch.

Ngoài ra cần quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch trong và ngoài nước, hoạt động của các tổ cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn TP nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

Trong khi đó Sở Y tế sẽ là nơi phụ trách khám chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ, tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân; hướng dẫn các cơ sở y khoa hỗ trợ về truyền thông phòng, chống mua bán người cho các sản phụ độc thân.

Về phía Ủy ban Mặt trận tổ quốc, TP đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiều biết của các hội viên về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa; tham gia tạo việc làm, dạy nghề, hõ trợ cho các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng liên quan đến chương trình này, TP đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ TP xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược thay đỏi hành vi tại cộng đồng, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người.

Đơn vị này cũng cần tiếp tục xây dựng, củng cố, mở rộng và tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống mua bán người; duy trì và nhân rộng các mô hình tại các địa bàn trọng điểm về mua bán người, trong đó chú ý đến phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, hay công nhân tại các khu chế xuất, khu nhà trọ, khu lưu trú…

TP cũng đề nghị TAND TP và VKSND TP phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự các vụ án mua bán người; lựa chọn án điểm và tổ chức xét xử lưu động để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Về kinh phí thực hiện chương trình, UBND TP cho rằng sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở ngành, quận huyện. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm các đơn vị nói trên sẽ lập dự toán chi ngân sách.

Tuy nhiên để giảm gánh nặng cho ngân sách TP cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương tranh thủ nguồn viện trợ quốc tế và huy động các nguồn hợp pháp khác từ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam.

Vũ Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !