TP.HCM: Loạt dự án căn hộ dưới 1 tỷ đồng sắp tung hàng

Hàng ngàn căn hộ giá bán 800-900 triệu đồng mỗi căn đang gây sự chú ý trên thị trường bất động sản TP.HCM bởi giá hấp dẫn.

Đua nhau ra hàng căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng 

Nguồn cung nhà ở giá rẻ tại TP.HCM trong thời gian qua luôn được coi là bài toán khó cho cả cơ quan quản lý lẫn các nhà đầu tư địa ốc. Ghi nhận thị trường những tháng gần đây cho thấy phân khúc căn hộ cao cấp sau thời gian tung hoành đã phải nhường sân cho phân khúc thấp hơn.

TP.HCM: Loạt dự án căn hộ dưới 1 tỷ đồng sắp tung hàng - ảnh 1

Người mua ngày càng có thêm sự lựa chọn khi nhiều dự án có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng gia nhập thị trường.

Ông Ngô Quang Phúc – Phó TGĐ Him Lam Land cho biết, sự cạnh tranh của dự án này ngoài mức giá còn đến từ chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần trả 45% đến lúc nhận nhà và thời gian thanh toán 95% giá trị căn hộ kéo dài đến 6 năm, được trả chậm 1% (tương đương 15 triệu đồng)/tháng.

Tại khu Tây Nam, một dự án hướng đến khách hàng trẻ khác là Heaven Riverview nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.8 đang gây chú ý khi giá bán chỉ từ 800 triệu đồng/căn.

Ông Trần Minh Nhật - TGĐ Công ty CP ĐT và KD Nhà Thời Đại, đơn vị phát triển dự án, lý giải vì chủ đầu tư đã có sự chuẩn bị quỹ đất từ nhiều năm trước cộng với đơn vị thi công góp vốn đầu tư nên dự án có mức giá tốt như vậy.

Phân khúc căn hộ có giá bán rên dưới 1 tỷ đồng càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi có sự nhập cuộc của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS L&L (L&L Group), đơn vị chuyên phân phối các dự án phân khúc trung cấp.

Theo kế hoạch, trong 2 năm (2016 - 2017) L&L Group sẽ chào bán ra thị trường hơn 3000 căn hộ, nguồn cung từ các dự án như Asa Light (1.149 căn), Âu Dương Lân Tower (1.600 căn), The Avila Q.8 (300 căn)…

Có giá dưới 1 tỷ đồng còn có dự án Prosper Plaza toạ lạc trên đường Phan Văn Hớn, Q.12 đang được Công ty Đất Xanh Miền Nam chào bán giá từ 868 triệu đồng/căn. Hay Dream Home Palace ở Q.8 do Công ty CP Nhà Mơ phát triển có giá gần 900 triệu đồng/căn.

Khách hàng được hưởng lợi

Theo dự báo của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ trong những tháng cuối năm tiếp tục gia tăng khi có đến 40.000 căn hộ sẽ được tung ra thị trường. Như vậy, sức ép doanh số bán hàng là bài toán khó cho các chủ đầu tư.

Bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE cho rằng, thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh và người mua càng am tường thì muốn đạt kết quả kinh doanh tốt các chủ đầu tư phải tạo được sự khác biệt cho sản phẩm của mình.

Theo chuyên gia này, phân khúc trung cấp và bình dân mang đến sự hứng khởi cho thị trường. Chủ đầu tư nào muốn thành công phải nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, và thực tế cho thấy nhiều chủ dự án đang điều chỉnh dòng sản phẩm để bắt kịp xu hướng.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) đánh giá sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án ở phân khúc trung cấp và bình dân là tín hiệu vui cho thị trường. Điều này khẳng định nhà đầu tư đã hướng đến phục vụ nhu cầu người mua ở thực hơn là lao đầu vào cuộc đua tìm kiếm lợi nhuận ở những dự án cao cấp.

Chủ tịch HoREA cho rằng, ở bất cứ giai đoạn nào, ngay cả trong thời điểm thị trường khủng hoảng thì phân khúc căn hộ có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng chưa bao giờ “chết”. Sự cạnh tranh phân khúc nhà ở giá rẻ trong thời gian gần đây càng khẳng định 1 điều khách hàng sẽ được hưởng lợi. Bởi người tiêu dùng sẽ có thêm sự lựa chọn và để thu hút người mua, các chủ đầu tư phải hoàn thiện sản phẩm, chính sách bán hàng phù hợp.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.