TP.HCM: Gần 3 năm chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào

Các doanh nghiệp may mặc đa số đã được cổ phần hóa, hoạt động theo cơ chế thị trường.
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội từ năm 2011 – 2013 và giải pháp trọng tâm đến năm 2015 ngày 30/8, lãnh đạo TP.HCM thừa nhận, tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong suốt gần 3 năm qua còn rất chậm.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao kết quả về kinh tế - xã hội của TP.HCM trong 3 năm qua, với tổng sản phẩm nội địa bình quân trong 3 năm tăng 9,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố gấp 1,8 lần so với cả nước và còn cao hơn chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Trong đó, khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 11%/năm, công nghiệp và xây dựng với tốc độ 7,7%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2013 bình quân tăng 10%/năm.
Tuy nhiên, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng cho rằng, tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của TP.HCM chậm chạp. Trong suốt 2 năm 8 tháng qua, thành phố chưa cổ phần hóa được một doanh nghiệp nào! Và trong bản báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2013 mà TP.HCM nêu không có một chữ nào nhắc đến vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước!
Thừa nhận điều này, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tốc độ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm là do kinh tế toàn cầu và khu vực thời gian qua nhiều biến động, thị trường chứng khoán giảm sút, việc bán cổ phần gặp khó khăn, những doanh nghiệp cổ phần hóa có quy mô vừa hoặc lớn còn nhiều tồn đọng về tài chính… Thêm vào đó, một số cơ chế chính sách chưa phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới. Việc chuyển đổi sở hữu cũng gặp không ít khó khăn…
Báo cáo của UBND TP.HCM cho biết thêm, trong giai đoạn 2013 – 2015, thành phố sẽ tiến hành cổ phần hóa 31 công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước. Hiện thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa giai đoạn 2013 – 1015.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng chỉ đạo TP.HCM cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, quản lý và giám sát việc sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước để đánh giá đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, phát hiện các yếu kém trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.