TP. HCM: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa bàn "điểm nóng" buôn lậu thuốc lá
Một số tuyến kênh như Thầy Cai thường xuyên có các đối tượng di chuyển hàng hóa với số lượng khá lớn. Chúng đi từ Vàm Trảng-Trảng Bàng,Tây Ninh đưa về tập kết tại bãi Than Bùn-Hóc Môn, sau đó được chuyển tiếp bằng xe gắn máy đưa về các quận trong Thành phố tiêu thụ.
Trên các tuyến đường bộ như Tỉnh lộ 2, 7, 8, 15, tuyến Quốc lộ 22… thuốc lá điếu nhập lậu được vận chuyển từ Lộc Giang-Đức Hòa, Trảng Bàng-Tây Ninh, qua địa bàn Tân Mỹ-Đức Lập Thượng, Mỹ Hạnh- Đức Hòa, Cầu Lớn–Xuân Thới Thượng, Hóc Môn về thành phố.
Chánh VPTT Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế làm việc với lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có mặt hàng thuốc lá. Ảnh: T.Hằng (Ban chỉ đạo 389 TP.HCM) |
TP.HCM là nơi tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu nhiều nên hàng từ các tỉnh biên giới về, được chia nhỏ, tập kết tại các địa bàn giáp ranh, sau đó vận chuyển vào Thành phố tiêu thụ. Một số khu vực “có tiếng” trong việc kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu như đường Học Lạc (Quận 5), đường Trần Quốc Toản (Quận 3), đường Trường Chinh (quận Tân Phú). Tại các khu vực này, hiện không còn bày bán công khai như thời gian trước do lực lượng chống buôn lậu như quản lý thị trường, công an và chính quyền địa phương phối hợp và duy trì kiểm tra thường xuyên, liên tục.
Tuy vậy, việc kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá điếu lậu vẫn diễn ra thường xuyên tại TP.HCM. Theo Ban chỉ đạo 389 của TP, các đối tượng kinh doanh có những địa điểm cất giấu, chứa trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Có người thuê toàn bộ một căn nhà, thừa lúc thuận lợi đưa hàng vào rồi khóa cửa, sau đó nhanh chóng chẻ nhỏ đi tiêu thụ ngay lập tức; một số đối tượng đối phó bằng cách cùng với việc kinh doanh tạp hóa, tủ thuốc kinh doanh thuốc lá do Việt Nam sản xuất có kinh doanh kèm với thuốc lá nhập lậu nhưng thuốc lá không bày bán tại địa điểm kinh doanh mà cất giấu tại nơi ở hoặc tại một căn nhà khác khi khách hàng có nhu cầu mua thì đến địa điểm đó lấy hàng giao cho khách.
Trước tình hình đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá như: Tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu; Ban hành Văn bản số 5864/VP-KT về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BCĐ389QG ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, sở ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện tiếp tục cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2017 đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.
Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh quy định rõ trách nhiệm đối với từng lực lượng, sở ngành, UBND quận - huyện. Theo đó, nếu địa bàn nào để xảy ra điểm nóng về buôn lậu gây bức xúc trong dư luận thì chính quyền địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND quận - huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu tại địa phương.
Công tác tuyên truyền cũng được TP chú trọng. Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh dưới nhiều hình thức: Thực hiện ký cam kết, vận động các hộ dân không chứa chấp, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu tại các tủ thuốc, quán ăn, nhà hàng, tiệm tạp hóa có bán thuốc lá ký cam kết.
Ủy ban nhân dân Quận 5 đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại hai đầu hẻm 17 và 24, đường Học Lạc, Phường 14, Quận 5.
Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài thành phố đã chủ động tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó rất quan tâm đến công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc lá.