TP. HCM sẽ đơn giản hóa thủ tục tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm 15 phút

Đối với các trường hợp khác (người trẻ tuổi, người khỏe mạnh, không có tiền căn bệnh lý, ...) chỉ đo nhiệt độ, đo huyết áp, hỏi tiền căn dị ứng, theo dõi sau tiêm trong 15 phút.

 

BS điều trị F0 ở bệnh viện dã chiến: Có nhiều người muốn cả nhà cùng ở một nơi điều trị

BS điều trị F0 ở bệnh viện dã chiến: Có nhiều người muốn cả nhà cùng ở một nơi điều trị

Bệnh viện dã chiến số 8 thuộc tầng 2 theo mô hình 'tháp 4 tầng' điều trị Covid-19, chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 ở mức độ có triệu chứng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM, tính từ 18 giờ 30 ngày 19/7 đến 6 giờ ngày 20/7, Thành phố ghi nhận thêm 1.519 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 20/7. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 36.000 trường hợp mắc Covid-19.

Thành phố thực hiện xin ý kiến chỉ đạo của Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 về xét nghiệm kiểm tra đối với F0 và F1.

Cụ thể, đề xuất xét nghiệm RT-PCR cho F0 không triệu chứng vào ngày thứ 8: nếu kết quả âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 thì cho xuất viện vào ngày thứ 10, nếu kết quả dương tính với giá trị CT < 30 thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10 - kết quả âm tính được xuất viện, kết quả dương tính thì thực hiện thêm và xử trí theo kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Đối với F1 cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc RT-PCR dương tính với giá trị CT ≥ 30 thì xem xét chuyển cách ly tại nhà và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14. Đối với F1 cách ly tại nhà thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7 và 14.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Về công tác tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Thành phố đề xuất thực hiện đơn giản hóa một số nội dung trong quy trình tổ chức để giảm nguồn lực, đảm bảo giãn cách tại điểm tiêm.

Theo đó, trường hợp người được tiêm thuộc nhóm trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền phải được khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm đầy đủ theo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp khác (người trẻ tuổi, người khỏe mạnh, không có tiền căn bệnh lý, ...) chỉ đo nhiệt độ, đo huyết áp, hỏi tiền căn dị ứng hoặc phản vệ với các loại dị ứng nguyên khi khám sàng lọc và thực hiện theo dõi sau tiêm trong 15 phút.

Để có thể ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh, sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kêu gọi toàn thể đồng bào, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Thành phố, quyết tâm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, quy định trong khu vực cách ly, phong tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng; chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt và một số bất tiện, khó khăn hơn so với điều kiện bình thường; đồng thời phát huy cao nhất tinh thần nghĩa tình, nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái, san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo TS Phạm Hùng Vân – nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM để “sống chung” với Covid-19 thì chỉ có tiêm vắc xin Covid-19. Vắc xin được chứng minh giảm tỷ lệ nặng khi mắc bệnh và giảm tử vong. Ví dụ như tại Mỹ và Châu Âu số ca mắc vẫn tăng nhưng ca tử vong ở mức thấp. Các nghiên cứu lâm sàng phase III của các vắc xin Pfizer, Moderna hay nhiều vắc xin khác đều cho thấy người được tiêm vắc xin là có xác suất cao được bảo vệ không bị nhiễm tác nhân gây bệnh hơn là người không tiêm vắc xin. Dựa vào các dữ liệu này mà các nhà nghiên cứu đã đưa ra được con số về hiệu quả của vắc xin.

Hiện nay, các tác dụng phụ không mong muốn của tiêm vắc xin mà người ta lo ngại nhất.

Cơ thể của người được tiêm vắc xin bị dị ứng với một vài thành phần có trong vắc xin và sự dị ứng có thể nghiêm trọng nếu dẫn đến sốc phản vệ, nhưng nó rất hiếm khi xảy ra.

Tác dụng này có thể gặp trên hầu hết các vắc xin khác, nhưng trước khi tiêm vắc xin thì người được tiêm phải được đánh giá qua khám sàng lọc trước khi tiêm và theo dõi sau tiêm vắc xin.

Nhiều người mong đợi vắc xin Pfizer, Moderna, tuy nhiên vắc xin mRNA cũng có một tác dụng phụ không mong muốn là có thể gây viêm cơ tim mà cơ chế là do phản ứng miễn dịch bất lợi cho cơ thể, được hình thành sau khi tiêm vắc xin. Cho đến hiện nay, tác dụng này được ghi nhận là rất hiếm.

 Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !