Tổng kết cuộc thi Robothon 2014
Phát biểu tại buổi lễ tổng kết cuộc thi Robothon 2014, ông Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, khoa học công nghệ nói chung và bộ môn tin học nói riêng đã trở nên phổ biến trong quá trình giảng dạy tại các trường học trên cả nước. Đồng thời môn học này cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, giúp tạo động lực, kích thích sự say mê, tìm tòi để sáng tạo ra những mô hình công nghệ mới.
![]() |
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi lễ. |
Thứ trưởng Hồng cũng khẳng định, Bộ TT&TT đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi này. Cuộc thi không chỉ tạo ra phong trào mới cho học sinh mà còn đem đến một phương pháp học tập hiện đại, đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nhà trường. Từ đó đã tạo nền tảng cho sự yêu thích khoa học kỹ thuật của học sinh ngay ở lứa tuổi tiểu học, giúp các em tăng khả năng tư duy, sáng tạo.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Bộ TT&TT hy vọng cuộc thi sẽ là nơi bồi dưỡng, ươm mầm những tài năng CNTT của thế hệ trẻ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT cho sự nghiệp phát triển đất nước”.
“Với chủ đề mang tính nhân văn “Quản lý rác thải đô thị”, Bộ TT&TT cũng hy vọng các em sẽ nâng cao ý thức và hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn”. – Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhắn gửi.
Cuộc thi Robothon Vietnam 2014 – Cấp toàn quốc được Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM phối hợp với Hội tin học Việt Nam, Công viên phần mềm Quang Trung và Liên doanh DTTEduspec tổ chức ngày 1/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, phường 9, quận Phú Nhuận.
Tham gia cuộc thi năm nay có 62 đội với 186 học sinh (29 đội đến từ TP.HCM, 22 đội đến từ Hà Nội, 11 đội đến từ Đà Nẵng). Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” (tên tiếng Anh: Zero Waste), cuộc thi sẽ được chia làm ba cấp độ (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp).
Để hoàn thành cuộc thi, các học sinh phải thực hiện được 5 nhiệm vụ: Vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế; Chuyển rác tới bãi xử lý rác sinh học; Biến đổi rác thành khí tổng hợp; Phân phối điện năng và cuối cùng là trở về điểm xuất phát.
Mỗi đội sẽ có từ 2 đến 3 học sinh. Bằng sự sáng tạo, tinh thần đồng đội, các em sẽ lắp ráp và lập trình hoạt động cho các robot của đội mình để thực hiện các nhiệm vụ nói trên.
Ngoài việc tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh, cuộc thi này còn nhằm lựa chọn các đội tuyển xuất sắc nhất, để đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics quốc tế (Digital Youth Award - DYA) sẽ diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11 năm 2014. Giải thưởng cho 3 đội vô địch 3 cấp độ bao gồm toàn bộ chi phí tham dự cuộc thi tại Malaysia (tương đường 2.000 USD).
Kết quả, trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã vô địch ở cấp độ cao cấp. Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP HCM) vô địch ở cấp trung cấp. Còn trường tiểu học Trần Hưng Đạo (TP HCM) vô địch ở cấp sơ cấp.
Một số hình ảnh buổi lễ trao thưởng:
![]() |
Quang cảnh buổi lễ |
![]() |
Hai học sinh tham gia cuộc thi. |
![]() |
Robot do một đội thi lắp ráp. |
![]() |
Hai học sinh chăm chú nghe kết quả cuộc thi. |
![]() |
![]() |
![]() |
3 đội vô địch ở 3 cấp độ. |







