Tình tiết mới vụ học sinh bị gãy chân trong trường tiểu học Nam Trung Yên

“Ô tô về tới cổng trường, một cô giáo ra hiệu cho bảo vệ mở cổng cho xe đi vào trường, xe đang đi thì bất ngờ va chạm với một học sinh nam mà gần đây mới biết đó là cháu Trần Chí Kiên”, vợ người lái taxi gây tai nạn cho hay.

Liên quan đến vụ việc con trai bị ngã gãy xương đùi tại trường tiểu học Nam Trung Yên, anh Trần Chí Dũng - phụ huynh của cháu Kiên cho biết: “Hiện nay, công an TP.Hà Nội đã tìm ra lái xe taxi gây tai nạn khiến con trai tôi ngã gãy xương. Người lái xe taxi này chính là ông Trần Quốc Tuấn.

Vào ngày 11/2 vừa qua, vợ ông Trần Quốc Tuấn đã đến nhà tôi để hỏi thăm con trai tôi và xin lỗi vì những gì đã xảy ra”.

Được biết, trước đó, ngày 10/2, Công an TP. Hà Nội đã triệu tập ông Tuấn để làm rõ sự việc học sinh bị gãy xương đùi tại trường tiểu học Nam Trung Yên.

Ngoài ra, chiều 12/2, Công an TP.Hà Nội cũng đã yêu cầu ông Tuấn và lãnh đạo Trường Tiểu học Nam Trung Yên dựng lại hiện trường.

Tình tiết mới vụ học sinh bị gãy chân trong trường tiểu học Nam Trung Yên - ảnh 1

Chân của cháu Kiên sau khi bị thương ở trường (ảnh:Gia đình cung cấp)

Bà Mạnh Thị Hoa – vợ ông Trần Quốc Tuấn (hiện nay ông Tuấn vẫn ở cơ quan công an và không được tiếp xúc với người khác) cho biết, ngày 1/12/2016 chồng bà có nhận đưa hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên từ Bệnh viện Việt Đức về trường tại khu đô thị mới Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ô tô về tới cổng trường thì một cô giáo ra hiệu cho bảo vệ mở cổng cho xe đi vào trường, xe đang đi thì bất ngờ va chạm với một học sinh nam mà qua phương tiện thông tin đại chúng, bà mới biết đó là cháu Trần Chí Kiên – con trai anh Dũng.

Sau đó, ông Tuấn xuống xe mở cửa cho cô giáo và cô này tới đỡ học sinh bị ngã và một cô giáo nói với chồng bà Hoa là đi đi. Trước khi rời khỏi trường, chồng bà có đưa card của hãng xe trên đó có số điện thoại của ông Tuấn nhưng sau đó không thấy nhà trường hồi âm nên gia đình bà tưởng không có chuyện gì.

Trước đó, báo Infonet đã đưa tin, anh Trần Chí Dũng (bố của học sinh Trần Chí Kiên lớp 2, Trường tiểu học Nam Trung Yên kể về việc con trai anh bị xe ô tô đâm gãy chân ngay tại trường.

Anh Dũng kể: “Vào lúc 10h30, ngày 1/12/2016, gia đình tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm năm lớp 1 của cháu báo rằng: “Giờ ra chơi con đang chạy chơi ở sân trường thì bị ngã gãy chân, đang được các cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung Ương”. 

Tình tiết mới vụ học sinh bị gãy chân trong trường tiểu học Nam Trung Yên - ảnh 2

Giấy chứng nhận phẫu thuật của cháu Kiên

Cháu Trần Chí Kiên cũng có nói với bố mẹ, trong giờ ra chơi, cháu và các bạn cùng lớp có ra sân sau của trường chơi, đến khi có chuông báo vào học, cháu và các bạn (4 bạn) chạy về lớp. Trong lúc con chạy về lớp thì có va chạm vào một chiếc xe ô tô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường và cháu có nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác”.

Tuy nhiên, trước đó theo biên bản mà Trường tiểu học Nam Trung Yên gửi đến Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về sự việc thì ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhà trường đã tiến hành phát phiếu khảo sát. Kết quả cho biết, 100% cán bộ, giáo viên và bảo vệ khẳng định không có xe ô tô ra vào trường trong giờ học và giờ ra chơi. 

Nếu có hiện tượng học sinh ngã là do nô đùa, đuổi nhau chạy quá nhanh, quá mạnh. Có 4/4 giáo viên trực ngày 1/12, ngày xảy ra sự việc, khẳng định, không có ô tô từ ngoài đi vào trường.

Tới ngày 6.2, trong cuộc họp giao ban với các sở ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc lại sự việc này và yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội cũng như phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy xem xét đình chỉ chức vụ của hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên trong lúc chờ điều tra làm rõ vụ việc.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !