Tin mới nhất về bệnh Ebola ngày 11/8: Gửi mẫu xét nghiệm sang Mỹ
Nốt phỏng da chứa dịch tiết có thể lây nhiễm Ebola. |
Sẽ gửi mẫu xét nghiệm sang Mỹ
Trao đổi với chúng tôi GS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá rằng, nguy cơ dịch Ebola nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam là có nhưng thấp, vì vi rút Ebola không lây truyền qua đường hô hấp hay tiêu hóa trừ khi ăn thịt động vật bị nhiễm bệnh mà không nấu chín.
Chỉ bệnh nhân có triệu chứng mới có khả năng lây bệnh.
Chỉ phòng xét nghiệm cấp bốn mới xét nghiệm chẩn đoán chính xác vi rút Ebola. |
Hiện tại, để xét nghiệm được vi rút Ebola đảm bảo an toàn sinh học cần phải thực hiện ở phòng xét nghiệm cấp 4. Trong khi đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạt loại ba.
Hiện nay, trên thế giới chỉ có 9 phòng xét nghiệm cấp bốn, cấp cao nhất xét nghiệm chẩn đoán vi rút nguy hiểm này. Việt Nam đã liên hệ với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ để gửi mẫu xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ.
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tính đến hết ngày 10/8, thế giới ghi nhận 1779 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 961 trường hợp tử vong tại 4 nước vùng Tây Phi.
Đặc biệt, WHO đã ghi nhận trên 200 cán bộ y tế đã lây nhiễm virus này. Cho đến thời điểm này, đại diện Bộ Y tế chưa có thông tin bất kỳ người nào thuộc khu vực châu Á nhiễm virus Ebola từ WHO.
Vì sao Ebola dễ lây nhiễm
Đến nay, vi rút Ebola trở thành nỗi ám của của cả thế giới khi Châu Âu, Mỹ đã cảnh giác cao độ với bệnh này.
Vi rút Ebola lây nhiễm khi chúng ta tiếp xúc với máu, dịch tiết, cũng như các cơ quan nội tạng động vật bị nhiễm bệnh. Tại châu Phi đã ghi nhận nhiều người nhiễm bệnh qua việc xử lý tinh tinh, khỉ, khỉ đột, dơi, linh dương rừng và nhím bị bệnh hoặc chết trong các khu rừng.
Bệnh có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người vì máu và chất tiết của người bị nhiễm bệnh có chứa vi rút. Các đường lây chủ yếu là lây qua tiếp xúc trực tiếp (qua da hoặc niêm mạc miệng, má, mũi, đường tiêu hóa, đường sinh dục bị trầy xước) với máu hoặc dịch tiết (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của những người bị nhiễm bệnh.
Da bị hỏng hoặc màng nhầy của một người khỏe mạnh tiếp xúc với môi trường xung quanh đã bị nhiễm bẩn bởi dịch tiết của bệnh nhân bị Ebola như quần áo bẩn, khăn trải giường hoặc kim chích cũng có thể bị lây nhiễm. Người khỏe đi đưa tang người chết có tiếp xúc với cơ thể người chết cũng có thể làm lây bệnh từ người sang người.
Những người đàn ông sau khi bị bệnh và hồi phục hoàn toàn vẫn có thể lây lan cho bạn tình qua tinh dịch nên cần tránh quan hệ tình dục ít nhất bảy tuần sau khi phục hồi, hoặc dùng bao cao su nếu có quan hệ tình dục trong thời gian bảy tuần sau khi lành bệnh.
Nếu có ý định chăm sóc người nhà bị nhiễm Ebola cần thông báo với cơ quan y tế để được trang bị và hướng dẫn phòng hộ.