Tiền Giang phấn đấu có thêm 16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017
Trong năm 2016, Tiền Giang đã huy động các nguồn vốn, đầu tư trên 300 tỉ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, riêng ngân sách tỉnh là 195 tỉ đồng, còn lại là vốn Trung ương.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trong năm 2017, dự kiến vốn chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đầu tư phát triển trên địa bàn lên đến 115,8 tỉ đồng, tăng 81,2% so với năm 2016. Trong đó, 89 tỉ đồng dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng hơn 4,3 lần so với năm ngoái.
Người dân tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia xây dựng đường nông thôn. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang còn cho biết, trong năm nay tỉnh sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm có thêm ít nhất 16 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó có từ 10-12 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
Tiền Giang phấn đấu đến năm 2020, tỉnh có 50% số xã (70/139 xã) trên địa bàn đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới.