"Tiền bẩn" đổ vào cá cược thể thao lớn cỡ nào?
![]() |
Đánh cược các sự kiện thể thao để rửa tiền với số lượng lớn mà các tổ chức tội phạm hiện nay đang sử dụng rất nhiều và phổ biến.
Việc thiếu các luật lệ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng dàn xếp tỷ số thể thao đang ngày một lan tràn. Một trong những môn thể thao thường được bọn tội phạm nhắm đến nhiều nhất đó là môn bóng đá bởi các đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp. Tiếp sau bóng đá là quần vợt, bóng rổ, đua xe và cầu lông.
Được biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 140 tỷ USD "tiền bẩn" được rửa qua cá cược thể thao.
Ở Việt Nam, theo kết quả báo cáo phòng ngừa đấu tranh, chống tội phạm của Bộ Công an, chỉ trong giai đoạn từ 2000-2009, lực lượng công an toàn quốc đã bắt được 1.254 vụ tổ chức đặt cược với 8.558 đối tượng tham gia, trong đó, 50 tỉ đồng và trên 1,5 triệu đô la Mỹ cùng nhiều tang vật đắt tiền đã bị thu giữ.
Theo đại diện Bộ Tài chính thì hiện nay nhu cầu hoạt động đặt cược đang có xu hướng gia tăng, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền hình, giải trí.
Việc hợp thức hóa cá cược cũng là xu hướng phát triển chung trên thế giới khi hiện tại đã có 135 nước cho phép tổ chức hoạt động cá cược.
Mới đây, tại phiên họp Chính phủ vào tháng 6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục xin ý kiến các cơ quan chức năng để hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.