Tiêm vắc xin cho trẻ 5 – 11 tuổi tác dụng phụ như thế nào?

Theo các chuyên gia tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến 11 tuổi phản ứng sau tiêm nhẹ hơn người lớn và nhóm trẻ em 12 đến 17 tuổi.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14 về việc mua vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm  vắc xin Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi. Việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ được Bộ Y tế lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo đúng khoa học, an toàn khi tiêm chủng.

Tuy nhiên, có một số phụ huynh vẫn ngần ngại việc tiêm cho trẻ. 

{keywords}
Tiêm vắc xin cho trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Theo TS Phạm Quang Thái – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, khi triển khai tiêm vắc xin gì cũng có ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin luôn đặt trên lợi ích giữa tiêm và không tiêm. Nếu tiêm vắc xin lợi ích cao hơn rủi ro rất nhiều thì chúng ta nên lựa chọn tiêm vắc xin cho trẻ. Hơn nữa, việc tiêm vắc xin cũng là giải pháp để trẻ có thể đến trường an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm cũng như triệu chứng khi mắc bệnh.

Dù tỷ lệ trẻ mắc Covid-19 hiện nay không cao và tỷ lệ trẻ mắc bệnh có nguy cơ dẫn tới tử vong rất thấp nhưng trẻ vẫn có thể gặp di chứng khi mắc Covid-19, gây ảnh hưởng về mặt sức khoẻ và sự phát triển chung của trẻ trong tương lai.

Đến nay, các thử nghiệm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi rất an toàn với liều thấp hơn nhiều so với trẻ từ 12 đến 17 tuổi và người lớn, chỉ bằng 1/3. Sau tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm tuổi này cũng chưa ghi nhận các phản ứng bất thường. Các phản ứng thông thường như sốt, đau tại chỗ tiêm, mỏi người… có xuất hiện sau tiêm nhưng tỷ lệ cũng thấp và thường nhẹ hơn trẻ 12 tuổi trở lên và người lớn sau tiêm rất nhiều.

Bác sĩ (BS) Trương Hữu Khanh (nguyên Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho rằng, so với tiêm vắc xin cho trẻ 12 đến 17 tuổi thì tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi lại an toàn hơn rất nhiều vì trẻ ở tuổi này chưa dậy thì, ít có nguy cơ xảy ra phản ứng phụ sau tiêm.

Vắc xin Covid-19 Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ từ 12-17 tuổi. Khi tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, liều thuốc còn 10 microgram. Tỉ lệ trẻ 5-11 tuổi sau tiêm gặp phản ứng phụ viêm cơ tim càng thấp hơn''.

Khi tiêm vắc xin cho trẻ ở độ tuổi này, trên tinh thần tự nguyện, nếu gia đình nào còn băn khoăn lo lắng thì có thể theo dõi thêm. Còn với  trẻ nguy cơ cao như béo phì, có bệnh lý nền, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, có thể cho trẻ tiêm sớm để trẻ được bảo vệ khỏi Covid-19, BS Khanh nói.

Theo GS  Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, để chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát tại 63 tỉnh, thành phố từ ngày 18/1 đến 16/2. Trong số 415.000 phụ huynh tham gia khảo sát, có 60% người dân đồng ý tiêm ngay, 29% cân nhắc tiêm và có gần 2% không đồng ý tiêm. 

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !