Tiêm chủng kiểu… Côn Đảo

Không có UBND cấp xã phường nên không có trạm y tế cấp tương đương. Huyện đảo đặc biệt này có 10 khu dân cư, với trên 7000 dân. Cơ sở y tế duy nhất ở Côn Đảo là Trung tâm Y tế quân dân y.
Tiêm chủng kiểu… Côn Đảo - ảnh 1

Người dân Côn Đảo rất thích... tiêm chủng

Người dân thích tiêm chủng

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, cán bộ chuyên trách tiêm chủng của Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết: Tỷ lệ tiêm chủng viêm gan B mũi sơ sinh ở huyện đảo này luôn trên 98%, trong khi tỷ lệ chung vắc xin này ở nhiều vùng thuận lợi hơn trong đất liền chỉ đạt trên 70%, thậm chí chỉ 40-60%.

Ở huyện đảo đặc biệt này chỉ có duy nhất cơ sở y tế nơi chị Hằng công tác, nên người dân ở khu vực trung tâm, làng Cỏ Ống gần sân bay và cảng cá Bến Đầm, đều tụ về Trung tâm Y tế quân dân y để tiêm chủng trong ngày 24-25 hàng tháng. 

Vì đặc thù này nên 11 cán bộ tiêm chủng ở Trung tâm hầu như nhớ hết các cháu trong độ tuổi tiêm chủng. Đến lịch tiêm nếu cha mẹ các cháu chưa đến, họ liền điện thoại… nhắc, vậy nên tỷ lệ tiêm chủng ở Côn Đảo rất cao. Ngay chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi- rubella vừa qua, Côn Đảo đạt trên 96% số trẻ đến tiêm, cao hơn trong đất liền.

Vắc xin muốn đến Côn Đảo, ngoài đường hàng không còn có đường biển. Đi tàu từ Vũng Tàu ra Côn Đảo mất khoảng 13g đồng hồ, nên các cán bộ tiêm chủng ở Côn Đảo nhận vắc xin 3 tháng/lần, không như đất liền nhận vắc xin hàng tháng. Ở Côn Đảo giờ đã có tủ lạnh chuyên dụng, vắc xin nhận về sẽ được bảo quản tại Phòng khám sàng lọc cạnh phòng tiêm, cạnh đó là phòng theo dõi sau tiêm được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tiêm chủng kiểu… Côn Đảo - ảnh 2

Bác sỹ Nguyễn Văn Thanh và cán bộ chuyên trách tiêm chủng Nguyễn Thị Thúy Hằng kiểm tra tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng

Dù tỷ lệ trẻ có chỉ định hoãn tiêm sau khám sàng lọc hàng tháng lên tới 20%, chủ yếu là các cháu đang có ho, sốt hay đang dùng thuốc corticoid nên bác sỹ chỉ định hoãn tiêm, nhưng tỷ lệ tiêm chủng luôn cao vì tháng trước hoãn tiêm, tháng sau các cháu sẽ được cha mẹ đưa tới để tiêm chủng.

“Chúng tôi chẳng có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là nói cho cha mẹ và người thân các cháu biết nếu không tiêm vắc xin, nguy cơ lây truyền viêm gan B và các bệnh kéo theo sau đó sẽ lớn hơn nhiều lần”- chị Hằng cho hay.

Theo chị Hằng, có kết quả đó là vì người dân đã thực sự có kiến thức và mong muốn được tiêm chủng phòng bệnh, họ luôn hỏi con họ đã đến lịch tiêm chưa và đến tiêm ngừa rất đầy đủ.

Hy vọng một hòn đảo sạch bóng dịch bệnh

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Thanh, GĐ Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, trước 1995 Côn Đảo có bệnh nhân  ho gà, bại liệt, giờ các chứng bệnh này đã hết hẳn. Đó là nhờ tiêm chủng và các biện pháp phòng dịch hữu hiệu mà bà con và các cán bộ y tế cùng phối hợp áp dụng.

"Năm 2014 huyện chúng tôi có trên 60 ca mắc sốt xuất huyết, nếu nói về số lượng thì không nhiều nhưng so sánh trên tổng số dân thì cũng là nhiều với Côn Đảo. Chúng tôi cũng có một số ca mắc rubella và quai bị. Chiến dịch tiêm vắc xin sởi- rubella vừa qua đã có trên 900 trẻ 1-14 tuổi ở Côn Đảo được tiêm chủng, giờ vắc xin này được đưa vào tiêm chủng thường xuyên nên hy vọng tới đây Côn Đảo sẽ loại trừ thêm được bệnh này”- bác sỹ Thanh nói.

Côn Đảo là một địa danh huyền thoại. Ngay bên cạnh các resort, khu nghỉ dưỡng mới có khi là những… nhà tù, những “địa ngục trần gian” trong chiến tranh. Giờ đây, bên bờ biển đẹp, bên những hòn Cau, hòn Bảy Cạnh, hòn Lớn xinh đẹp ở Côn Đảo, bên cạnh câu chuyện về những người anh hùng đã sống, chiến đấu và hy sinh ở Côn Đảo, là câu chuyện của những người dân Côn Đảo ngày nay. 

Họ đang viết tiếp những câu chuyện mới của một Côn Đảo mới và đang thay đổi từng ngày. Ở trong những câu chuyện mới ấy, có câu chuyện của những người làm y tế, làm tiêm chủng ở Côn Đảo, những người đã có những cách làm mới rất sáng tạo để dù xa đất liền, trẻ em Côn Đảo đã được tiêm đầy đủ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, được tiêm dịch vụ theo yêu cầu và dịch bệnh đang dần dần trở thành quá khứ ở Côn Đảo.

Minh Hà

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !