Thuốc lá, tác nhân chính gây nên ung thư bàng quàng cho người trẻ tuổi?

Vừa đón nhận đứa con đầu lòng được vài tháng, anh Triệu Văn H. quê Thái Nguyên đã nhận chẩn đoán ung thư bàng quang mà một trong những nguyên nhân gây bệnh là do sử dụng thuốc lá.

Hình ảnh ung thư bàng quang


Hối hận muộn màng


Anh Triệu Văn H. quê Định Hoá, Thái Nguyên anh đang cùng vợ thuê trọ tại thành phố Thái Nguyên làm công nhân. Thời gian qua, sức khoẻ của anh rất tốt. Lúc nào anh H. cũng tự tin về sức khoẻ, không bao giờ đi khám bệnh.

Khoảng hơn 1 tháng nay, anh H bắt đầu có dấu hiệu đi tiểu dắt, tiểu buốt. Anh nghĩ là viêm tiết niệu nên mua kháng sinh về uống nhưng bệnh không đỡ. Cách đây 2 tuần, anh H. thấy có dấu hiệu đi tiểu ra máu tươi. Anh đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán bị u bàng quang phải mổ nội soi cắt u. Kết quả giải phẫu tế bào học là ung thư bàng quang.

Nghe đến bệnh ung thư, anh H. sốc thực sự vì anh cứ nghĩ đó chỉ là dấu hiệu bình thường của tiết niệu chứ không phải ung thư. Đặc biệt, dù bác sĩ tư vấn bệnh có thể điều trị được nhưng cứ nghĩ đến cô con gái mới chào đời được hơn 3 tháng, anh H. lại xót xa.

Bệnh do thuốc lá

Khi biết một trong những yếu tố gây nên bệnh này là do sử dụng thuốc lá, anh H. kể chưa khi nào anh thấy ân hận như vậy bởi từ lúc 15, 16 tuổi anh đã theo bạn bè hút thuốc lá và đến nay ngày nào cũng hút hết cả bao thuốc.

Hơn chục năm trời, mỗi ngày chi 8 nghìn đồng mua bao thuốc lá rẻ nhất và cái giá anh nhận được đó là “cái án bệnh ung thư”.

Sang tuần, anh H bắt đầu vào cuộc chiết điều trị hoá chất và dự phòng bệnh tái phát nhưng cả hai vợ chồng anh cứ nghĩ đến ung thư lại ôm nhau khóc. Anh H. kể: “em lo lắm, bệnh điều trị thành công thì cũng được 10 – 15 năm, lúc con trưởng thành không biết mình còn để nhìn con khôn lớn không. Cứ nói đến con là em lại ân hận vô cùng giá em đừng hút thuốc lá có phải tốt không”.

Theo TS Hoàng Đình Chân - Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, ung thư bàng quang là bệnh ung thư phố biến ở nam gới nhiều hơn nữa giới, bệnh phát triển âm thầm.

Khối u thường khởi phát từ bàng quang là một cơ quan hình cầu ở vùng xương chậu có nhiệm vụ lưu trữ nước tiểu. Ung thư bàng quang khởi phát thường xuyên nhất từ các tế bào lót mặt trong bàng quang. Người lớn tuổi thường mắc ung thư bàng quang tuy rằng bệnh vẫn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Phần lớn ung thư bàng quang được chẩn đoán ở giai đoạn sớm khi ung thư còn có thể điều trị được. Tuy nhiên, ngay cả đối với giai đoạn đầu, ung thư bàng quang vẫn có khả năng tái phát rất cao. Vì thế, những người sống sót sau ung thư bàng quang nên được thử nghiệm theo dõi để phát hiện ung thư tái phát nhiều năm sau khi chấm dứt điều trị.

Triệu chứng của ung thư bàng quang, dấu hiệu điển hình là đi tiểu ra máu và không đau là triệu chứng phổ biến của những người mắc ung thư bàng quang ( chiếm tới 70%), bên cạnh đó, chỉ chiếm 10% người bệnh có các dấu hiệu như: đái buốt, đái rắt.

Ung thư bàng quang chưa xác định được nguyên nhân nhưng các yếu tố nguy cơ được cảnh báo đó là:

Độ tuổi: Nguy cơ mắc ung thư bàng quang tăng lên khi người ta già đi. Những người dưới 40 tuổi hiếm khi mắc căn bệnh này.

Thuốc lá: Sử dụng thuốc lá là một yếu tố nguy cơ chính. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao hơn người không hút thuốc hai đến ba lần. Người hút thuốc lá tẩu hoặc xì gà còn có nguy cơ cao hơn.

Nghề nghiệp:
Một số công nhân có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao hơn do tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư ở nơi làm việc. Công nhân trong ngành cao su, hóa chất và thuộc da có nguy cơ cao. Nhân viên làm đầu, thợ máy, công nhân kim khí, thợ in, họa sĩ, công nhân ngành dệt may và tài xế lái xe tải cũng có nguy cơ cao.

Nhiễm khuẩn: Bị nhiễm một số loại kí sinh trùng nhất định có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang. Những loại kí sinh trùng này thường phổ biến ở những vùng nhiệt đới.

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !