Thuốc lá lậu giấu trong gánh cỏ, nguỵ trang thành hành lý người về quê ăn Tết

Dù tăng cường lực lượng nhằm đấu tranh ngăn ngừa nhưng tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới tỉnh An Giang vẫn diễn ra phức tạp.

Với chiều dài biên giới gần 100km trải dài trên địa bàn của 5 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, tiếp giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal - Vương quốc Campuchia; có 2 cửa khẩu quốc tế (Vĩnh Xương, Tịnh Biên), tỉnh biên giới Tây Nam những năm gần đây luôn là điểm nóng buôn lậu thuốc lá.

Chỉ trong thời gian ngắn những ngày Tết lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu dưới hình thức tinh vi.

Gần đây nhất, thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, ngày 22/2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Tịnh Biên đã phát hiện bắt giữ 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang trong gánh cỏ.

Theo đó, vào trưa 21/2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu thuộc tổ Tịnh Biên tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Khi đến khu vực cánh đồng sát bờ cống Ông Cần, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên thì phát hiện ba người đang gánh cỏ đi từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đến kiểm tra.

Thấy tổ công tác, ba người này liền bỏ chạy để lại các bó cỏ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao nilon và hai gánh cỏ có chứa 2.000 bao thuốc lá ngoại.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cũng phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu được ngụy trang giả làm người về quê ăn Tết.

Sự việc diễn ra vào khoảng  khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 14/2 (mùng 3 tết), trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91. Khi đến đoạn thuộc ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, T.P Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú phát hiện một xe mô tô không rõ biển số chạy hướng Châu Đốc – Tịnh Biên, trên xe chở 2 balo du lịch hòa cung đoàn người về quê ăn Tết, có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Vừa phát hiện Tổ công tác ra hiệu lệnh, đối tượng không những không chấp hành mà liền tăng ga bỏ chạy, Tổ công tác tiến hành truy đuổi, thấy không đường tẩu thoát nên đối tượng đã quăng 2 balo xuống ngay đầu xe Tô công tác nhằm ngăn cản sự truy đuổi để tẩu thoát.

Tiến hành kiểm tra 2 balo đối tượng quăng lại, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc lá ngoại trên và bàn giao về đơn vị để xác minh làm rõ.

Một vụ việc khác cũng được lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Sự việc diễn ra vào  khoảng 7 giờ sáng ngày 9/2, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, lưc lượng chống buôn lậu Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe mô tô.

Trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện, khi đến khu vực trên, Tổ công tác chống buôn lậu Công an huyện phối hợp cùng Công an xã Bình Hóa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65Y1 – 0299 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu, tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 280 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu trong cốp xe. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, nam thanh niên khai nhận tên Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1984, trú tại khóm Tân Phú, phường Mỹ Quí, thành phố Long Xuyên, vận chuyển số thuốc lá ngoại trên từ thành phố Châu Đốc về về thành phố Long Xuyên bán lại kiếm lời.

Hải Phong

Tất cả thuốc lá điện tử là hàng nhập lậu

Hiện nay thị trường thuốc lá điện tử đang làm đau đầu các nhà quản lý bởi đây là sản phẩm chưa được quy định mua bán trên thị trường nhưng lại thu hút giới trẻ.

Thuốc lá thế hệ mới, mùi hương 'giết chết' giới trẻ

Bản chất thuốc lá thế hệ mới vẫn là lệ thuốc chất gây nghiện nicotine, ngoài ra còn gây hội chứng tổn thương phổi cấp, tổn thương nhu mô phổi, nguy cơ cháy nổ…

Việt Nam trong top 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới

'Giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin – đồng nghĩa với việc giá cả không phải là rào cản đối với giới trẻ trong việc hình thành thói quen hút thuốc lá”.

Hút thuốc từ 18 tuổi, ngoài 30 đã đột quỵ

Theo các bác sĩ, ngoài lối sống tĩnh tại ít vận động thì thuốc lá là tác nhân gây ra 50% ca đột quỵ ở người trẻ.

Thuốc lá ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào?

Người hút thuốc và người hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ như nhau, hệ xương khớp cũng bị khói thuốc tàn phá.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Giới trẻ có nguy cơ rối loạn tâm thần vì thuốc lá điện tử

Tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân là người trẻ tới khám vì các rối loạn tâm lý, trong đó có nguyên nhân do thuốc lá điện tử.

Chuyên gia cảnh báo hút thuốc tăng nguy cơ tâm thần

Theo các chuyên gia y tế, thành phần nicotin gây nghiện và nó điều khiển bộ não người hút, thiếu nicotin sẽ khiến họ cáu gắt, mất tập trung.

Hoại tử ngón tay, suy thận do thuốc lá

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ suy thận, một trong số đó là do hút thuốc lá.

Hút thử thuốc lá điện tử, thiếu nữ hôn mê, nguy cơ tử vong

Bệnh nhân nữ 14 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong cao sau khi hút thử thuốc lá điện tử bạn cho.

Đang cập nhật dữ liệu !