Thuế thu nhập cá nhân tồn tại nhiều bất cập

Tại buổi thảo luận tại Hội trường chiều 12/6 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, nhiều đại biểu đã kiến nghị xoay quanh việc sửa đổi miễn giảm thuế đối với DN, điều chỉnh loại hình thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân tồn tại nhiều bất cập

Theo ĐB Bùi Văn Xuyền, đoàn Thái Bình, việc sửa đổi bổ sung cho Luật Quản lý thuế rất cần thiết, vì qua nhiều năm ban hành, đến nay nó đã bộc lộ những bất cập và hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung như các thủ tục hành chính về thuế còn rườm rà, thiếu tính khả thi, gây khó khăn cho cơ quan thuế và người nộp thuế.

ĐB Xuyền phản ánh, trong sản xuất kinh doanh không phải lúc nào doanh nghiệp cũng gặp thuận lợi. Như hiện nay nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa rơi vào sản xuất, kinh doanh cầm chừng, đình đốn, thậm chí không phát sinh doanh thu thuế nhưng vẫn phải nộp tờ khai hàng tháng về cơ quan thuế, lãng phí rất lớn cho Nhà nước và doanh nghiệp. Vì thế cần thực hiện kê khai nộp thuế theo quý thay vì hàng tháng hiện nay.

Thuế thu nhập cá nhân tồn tại nhiều bất cập

Đa số các ĐB tán thành việc sửa đổi thuế hiện nay cho theo kịp với thời đại

Trước tình trạng gian lận thuế diễn ra khá phổ biến hiện nay, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn Kiên Giang cho rằng, hiện nay tình trạng nhiều doanh nghiệp đã cố tình hạch toán lỗ. Thậm chí doanh nghiệp kê khai lỗ nhiều năm, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp thực hiện chuyển giá.

Trước thực tế đó, pháp luật lại chưa có quy định để ngăn chặn, tạo khe hở để các doanh nghiệp lợi dụng trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

“Tôi tán thành với việc bổ sung nội dung liên quan đến cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, nhằm góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, gửi giá đang diễn ra hiện nay” – ĐB Bé kiến nghị.

Tại buổi thảo luận tại hội trường, nhiều ĐB cũng tỏ ra quan ngại vì người lao động đang phải nộp thuế rất cao so với mức thu nhập bình quân hiện nay. Theo ĐB Phạm Huy Hùng, đoàn Hà Nội, thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mọi công dân, nhưng loại hình thuế này đang tồn tại khá nhiều bất cập.

Vị ĐB này phân tích, mức thuế thu nhập chưa tính đúng, tính đủ chi phí tối thiểu cho người lao động và để tái tạo sức lao động cũng như trang trải các chi phí xã hội cần thiết và trách nhiệm nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặt khác với 7 mức thu như hiện nay là quá cao. Cụ thể mức thuế từ 5% đến 35% đã làm giảm đi năng lực kinh doanh, không động viên sự phát triển của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngân hàng Công thương Việt Nam còn cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện quá thấp, chỉ 1,6 triệu trên một người/tháng. Con số này không tính đến yếu tố trượt giá, nhu cầu an sinh xã hội của người dân để xác định mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp. Vì vậy, cơ quan quản lý thuế cần tính lại tiền lương tại mức khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân. Nâng mức tính thuế tối thiểu cao hơn trên cơ sở tính đúng, đủ chi phí tái tạo sức lao động và đảm bảo trang trải các chi phí tối thiểu. Đồng thời phải xây dựng các tiêu chí hợp lý và giảm trừ gia cảnh một cách phù hợp.

Chia sẻ về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, ĐB K` KRáh, đoàn Đắk Nông cho rằng, doanh nghiệp nợ thuế giá trị gia tăng không thể coi là hành vi chậm nộp tiền thuế mà nên đưa vào hành vi chiếm dụng tiền thuế.

“Tiền phạt nộp chậm thuế mức cũ là 0,05%/ngày, nay điều chỉnh thành 0,07%/ngày, tương đương với 25,6%/năm. Đồng thời, việc truy thu thiếu thuế, khai thiếu phạt mức cũ là 10% nay mức mới là 20%, như vậy liệu có cao quá không?” – ĐB này nêu vấn đề.

Nguyễn Dũng

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.