Thực hư việc Kiev thiếu đạn cho xe tăng, ông Zelensky tuyên bố ‘nóng’

Theo Military Watch Magazine, Kiev không có đạn cho xe tăng M-55 do phương Tây chuyển giao

Các nước phương Tây gần như đã hết dự trữ xe tăng T-72, do đó họ phải chuyển giao xe tăng T-55 của Slovenia cho Ukraine. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề khi Lực lượng vũ trang Ukraine không có đạn dược cho những phương tiện này.

Vì vậy, nếu Kiev được cung cấp xe tăng M-55 của Slovenia, được chế tạo trên cơ sở xe tăng T-55 của Liên Xô, có động cơ và giáp nâng cấp và pháo 105mm theo tiêu chuẩn NATO, thì hiệu quả của chúng đối với Ukraine vẫn là một dấu hỏi lớn.

Thực hư việc Kiev thiếu đạn cho xe tăng. (Ảnh: commons.wikimedia.org)

Military Watch Magazine cho hay: “Tính hữu dụng của M-55 đối với Ukraine là rất đáng nghi ngờ do cỡ nòng của pháo không tương thích với các loại đạn có sẵn”.

Đồng thời, để đổi lấy những chiếc M-55 được chuyển giao cho Ukraine, Slovenia sẽ nhận được các xe bọc thép và xe tải bánh lốp từ Đức, điều này đồng nghĩa với việc nước này sẽ hoàn toàn không có xe tăng trong quân đội.

Mới đây, có thông tin cho rằng hiện nay Lực lượng vũ trang Ukraine đang cần nhiều xe tăng nhất, bao gồm cả Abrams của Mỹ và Leopards của Đức, đặc biệt là sau khi Nga tuyên bố điều động một phần. Tuy nhiên, phương Tây đã chậm giao hàng, một phần là do khó khăn về phát triển và hậu cần.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Slovenia Robert Golob và Thủ tướng Đức Olaf Scholz “thể hiện tinh thần đoàn kết với Ukraine”, đã nhất trí sẽ cung cấp cho Kiev 28 xe tăng M-55S của Slovenia.

Đổi lại, Đức sẽ cung cấp cho Slovenia 40 phương tiện vận tải quân sự, bao gồm 35 tàu chở hàng hạng nặng và 5 tàu chở nước hạng nặng. Theo tuyên bố, “việc trao đổi này cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Slovenia và Đức”.

M-55S là phiên bản xe tăng Т-55 nâng cấp của Slovenia với sự trợ giúp kỹ thuật từ Israel. Trong quá trình cải tiến, xe tăng được trang bị pháo 105mm L7 và lắp đặt ống dẫn nhiệt. Loại phương tiện này cũng được trang bị giáp phản ứng nổ trên thân và tháp pháo. Hệ thống điều khiển hỏa lực cũng được cải tiến với một chiếc máy tính đường đạn kỹ thuật số.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đã giải phóng nhiều khu vực ở miền Đông kể từ khi mở chiến dịch phản công thần tốc.

"Kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự tích cực ở miền Đông vào tháng 9, khoảng 9.000km2 lãnh thổ và khoảng 400 khu định cư đã được giải phóng. Người dân ở các vùng tạm chiếm đã giúp chúng tôi có được kết quả này", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối ngày 23/9.

Theo ông Zelensky, vào ngày 23/9, các máy bay chiến đấu của Bộ tư lệnh không quân miền Đông và miền Nam cùng Lực lượng Hải quân đã phá hủy 8 máy bay không người lái của Nga do Iran sản xuất. Ngoài ra, Lực lượng phòng không của Bộ Tư lệnh Trung tâm cũng bắn rơi một tiêm kích và một máy bay trực thăng của Nga ở miền Nam Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói rằng, quân đội Nga đã mất số binh sĩ nhiều hơn gấp 5 lần so với Lực lượng vũ trang Ukraine.

“Chúng tôi ước tính thương vong mỗi ngày, tuy nhiên, không chính xác tuyệt đối. Ước tính có khoảng 50 người thiệt mạng mỗi ngày. Tuy nhiên, đây không phải là con số chính xác tuyệt đối, vì chúng tôi không biết chính xác có bao nhiêu binh lính và dân thường vẫn ở lại trong các vùng lãnh thổ”, ông Zelensky nói.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !