Thực hư bia Heineken Việt Nam chứa nguyên liệu độc hại

Từ giữa tháng 3/2012, tại Đà Nẵng và Quảng Nam xuất hiện tin đồn bia Heineken, Tiger, Larue chứa nguyên liệu độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc...

Thực hư bia Heineken Việt Nam chứa nguyên liệu độc hại

Ngày 24/4, lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) đã có cuộc gặp "khẩn cấp" với đại diện các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng để bác bỏ những tin đồn thất thiệt đang làm hại uy tín bia Heineken trên thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam...

Thực hư bia Heineken Việt Nam chứa nguyên liệu độc hại

Tổng Giám đốc điều hành VBL David Teng cho biết đang xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt trên thị trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhãn hiệu bia thuộc VBL - Ảnh: HC

Theo Tổng Giám đốc điều hành VBL David Teng, hiện trên thị trường đang xuất hiện tin đồn "có bia lon Heineken giả hay bia lon Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc". Những tin đồn này xuất phát đầu tiên từ Gia Lai giữa năm 2011 rồi lan xuống Phú Yên, lan vào Bình Dương, Kiên Giang, TP.HCM và đến nay thì phát tán ra Đà Nẵng, Quảng Nam...

"Ngoài ra, từ giữa tháng 3/2012, tại Đà Nẵng và Quảng Nam còn xuất hiện tin đồn cho rằng "các sản phẩm của VBL, gồm các loại bia Heineken, Tiger, Larue chứa nguyên liệu độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc"... Trong khi trên thực tế thì các nguyên liệu dùng để sản xuất bia của VBL chủ yếu được nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ và Úc. VBL không nhập bất cứ nguyên liệu nào từ Trung Quốc!" - ông David Teng cho hay.

Thực hư bia Heineken Việt Nam chứa nguyên liệu độc hại

Phó Chi cục QLTT Đà Nẵng Nguyễn Nho Hậu khẳng định những tin đồn về bia Heineken đang xuất hiện trên thị trường Đà Nẵng là không đúng sự thật - Ảnh: HC

Trước tình hình này, VBL đã gửi công văn khẩn cấp đến Công an TP và Sở Công thương Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ điều tra làm rõ sự việc. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Sở Công thương Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng kiểm tra, xác minh trên toàn địa bàn.

Có mặt tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Nho Hậu, Chi cục phó Chi cục QLTT Đà Nẵng cho biết, sau nhiều cuộc kiểm tra, khảo sát, cơ quan này không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào về việc tồn tại "bia Heineken giả hay bia Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc" trên thị trường Đà Nẵng. Do đó, Chi cục QLTT Đà Nẵng khẳng định đây là những tin đồn không đúng sự thật.

"Ngoài ra, Sở Công thương Đà Nẵng cũng đã kiểm tra thông qua Hội Bảo vệ người tiêu dùng Đà Nẵng và được Hội này khẳng định trong thời gian qua không nhận được bất cứ khiếu nại, thắc mắc hay phản ảnh nào của người dân liên quan đến "bia Heneiken giả hay bia Heineken giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc" cũng như chất lượng của bia Heineken" - ông Nguyễn Nho Hậu cho biết thêm.

Hiện VBL đã cho chuẩn hoá các mã số này trên vỏ lon bia mới để tránh tiếp tục bị lợi dụng tung tin đồn.

Ông Nguyễn Văn Bửu nhấn mạnh: "Những tin đồn vô căn cứ nêu trên đang bị phát tán và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các nhãn hiệu bia thuộc VBL. Đây rõ ràng là hành vi cố ý bôi xấu nhằm mục đích phá hoại uy tín và danh tiếng các nhãn hiệu bia của VBL. Do vậy, VBL đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các tin đồn, điều tra làm rõ các cá nhân, nhóm người đứng đằng sau việc tung tin đồn này".

Phó Chi cục QLTT Đà Nẵng Nguyễn Nho Hậu cũng cho biết, theo đề xuất của VBL, hiện Sở Công thương, Chi cục QLTT đang kết hợp với Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xác minh những cá nhân, nhóm người phát tán những tin đồn thất thiệt vừa nêu trên thị trường để có biện pháp xử lý thích đáng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.