Đắk Lắk: Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em còn nhiều khó khăn

TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ quyền lợi trẻ em. Chính vì vậy việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em được địa phương này ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện Luật trẻ em từ năm 2017 đến nay, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tại TP Buôn Ma Thuột đã có nhiều thuận lợi và đạt được những thành quả đáng ghi nhận, quyền lợi trẻ em được phát huy mọi lúc, mọi nơi.

Trẻ em được chăm sóc đặc biệt tại TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương cấp phường, xã và cơ quan chuyên môn của TP Buôn Ma Thuột đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, các chương trình chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, chương trình thăm, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày quốc tế thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các địa phương cũng đã khai thác tốt các nguồn lực từ xã hội chăm lo về vật chất, tinh thần và giải trí lành mạnh cho trẻ em nhân dịp ngày lễ, tết ... 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả tích cực mà các đơn vị tại TP Buôn Ma Thuột đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Cụ thể, những năm vừa qua, tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập đời sống của nhiều gia đình chưa ổn định, thậm chí là rất khó khăn,… làm cho môi trường sống hiện tại tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ xâm hại trẻ em, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… 

Hệ thống nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về trẻ em ở các phường, xã còn kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên có sự thay đổi, trình độ chuyên môn cũng có phần hạn chế.

Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng là nhiều đơn vị phường, xã chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, nguồn kinh phí thực hiện công tác trẻ em còn hạn chế, chủ yếu lồng ghép trong các chương trình khác của địa phương và gần như không chính quy. 

Những mặt hạn chế đó đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Điều này đồng nghĩa với việc quyền lợi của trẻ đáng được hưởng bị giảm bớt phần nào.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !