TP Buôn Ma Thuột tăng cường tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa tình trạng xâm hại trẻ em

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, thời gian qua, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triển khai kế hoạch tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại.

TP Buôn Ma Thuột có tổng dân số tính đến cuối năm 2021 là 384.060 người, trong đó có khoảng 76.229 trẻ em, chiếm tỷ lệ 21%. Tổng số trẻ em dưới 16 tuổi là 87.788, trong đó có 48.203  nam và 39.585 nữ.

Nhằm bảo vệ tình trạng trẻ em bị xâm hại, những trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tai nạn thương tích, chính quyền TP Buôn Ma Thuột đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng tới từng khu vực dân cư.

TP Buôn Ma Thuột ưu tiên và dành mọi chính sách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em.

Cụ thể, UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền Luật Trẻ em, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, đuối nước đến trực tiếp các đối tượng là trẻ em, phụ huynh trong các cộng đồng dân cư. Từ đó phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Ngoài ra, địa phương này cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phải quan tâm hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện tốt nhất có thể để các em sớm ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

TP Buôn Ma Thuột tiếp tục chỉ đạo, nếu có vụ việc xấu xảy ra liên quan đến trẻ em đều phải có sự phối hợp giải quyết chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã. Khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị phải chủ động tích cực các nguồn lực trong việc hỗ trợ và phối hợp với người trợ giúp pháp lý để giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em. 

Các số liệu thống kê cho thấy, với những nỗ lực tuyên truyền đến từng thôn làng, ngõ xóm về việc ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại những năm gần đây ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột gần như không có tình trạng trẻ em bị xâm hại như trước đây.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được rất khả quan, hiện nay, theo đánh giá của địa phương này thì dù đã rất nỗ lực tuyên truyền nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân, trong đó có cả người thân của trẻ em chưa thật quan tâm, chưa hiểu biết về pháp luật và quyền được trợ giúp pháp lý hoặc còn e ngại khi tiếp cận với cơ quan, tổ chức có liên quan, kể cả tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Hải Dương 

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !