Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Biskra, Algeria

Các doanh nghiệp Algeria đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện để chà là Algeria có thể thâm nhập thị trường Việt Nam, đối tác đầu tư trong sản xuất máy móc, đồ uống không cồn, nuôi trồng thủy sản, khai thác đá, nhà xuất khẩu gạo thơm…

Thương vụ Việt Nam tại Algeria (Bộ Công Thương) cho biết, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Algeria nói chung và với tỉnh Biskra nói riêng, ngày 5/10/2017, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Biskra tổ chức Hội thảo doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước.

Tham dự sự kiện về phía Algeria có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Biskra và khoảng 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại gạo, chà là, đồ uống, thủy hải sản, vật liệu xây dựng, cơ khí,...

Về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Quốc Trụ và Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận.

Tại cuộc gặp, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Biskra đánh giá cao chuyến công tác của đoàn Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời giới thiệu về các tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Biskar là một tỉnh nằm cách thủ đô Alger chừng 500 km về phía Đông Nam,có dân số khoảng 900.000 người.

Nông nghiệp là lĩnh vực phát triển mạnh nhất, đóng góp 7% GDP của cả nước. Ba sản phẩm nông nghiệp chính gồm có chà là, cừu và rau củ (đậu, cà rốt, bí, cà chua, dưa chuột, cà tím, tỏi, hành, rau diếp…).

Biskra nổi tiếng về loại chà là mang tên Deglet Nour Tolga được đánh giá là ngon nhất thế giới. Tỉnh này có tổng cộng 4,2 triệu gốc chà là, mỗi năm cho khoảng 400.000 tấn quả, xuất khẩu từ 35-40.000 tấn/năm. Lễ hội chà là được tổ chức thường niên, năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/12/2017 tại Biska.

Ngành công nghiệp có xi măng, sản xuất cáp điện, xây dựng, công chính, dược phẩm… Du lịch cũng được chính quyền địa phương quan tâm với việc khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khách sạn, khai thác các lợi thế như suối nước khoáng, các nhà thờ Hồi giáo cổ, rừng chà là, vv.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Biskra hiện có 700 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó có 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhân dịp này, ông Khobzi Abdelmadjid, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Biskra và các doanh nghiệp Algeria tham dự hội thảo đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện để chà là Algeria có thể thâm nhập thị trường Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua Thương vụ tìm kiếm khách hàng mua chà là, đối tác đầu tư trong sản xuất máy móc, đồ uống không cồn, nuôi trồng thủy sản, khai thác đá, nhà xuất khẩu gạo thơm…

Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Biskra và các doanh nghiệp tại hội thảo, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế xứng tầm với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Để đạt được mục tiêu đó,hai bên cần nỗ lực tháo gỡ các rào cản, vướng mắc hiện nay đối với trao đổi thương mại và đầu tư, củng cố và hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ với các biện pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước tham gia vào thị trường của nhau.

Cũng nhân dịp này, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Algeria trong thời gian qua, triển vọng phát triển trong thời gian tới và giới thiệu cuốn sách tiếng Pháp “Cẩm nang kinh doanh với thị trường Việt Nam” cũng như danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế và doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Cũng trong thời gian ở Biskra, đoàn công tác của Đại sứ quán còn đến làm việc với Chủ tịch tỉnh và Thị trưởng Biskra, đi thăm một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chà là và trang trại gà tại địa phương.

Diệu Thùy

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Đang cập nhật dữ liệu !