“Thư viện xanh” ra đời nhờ xã hội hóa giáo dục
![]() |
Thư viện xanh của Trường THCS Vĩnh Thành |
Ngay khi cơ sở vật chất nhà trường đang trong quá trình xây dựng, thầy Nguyễn Quốc Tường - Hiệu trưởng, đã quy hoạch, thiết kế xây dựng nhiều mảng cây xanh. Do đó, khi trường dời về cơ sở mới, khuôn viên nhà trường đã có sẵn cây xanh được trồng từ trước.
Thầy Nguyễn Quốc Tường đưa ra sáng kiến “Mô hình thư viện xanh nâng cao chất lượng dạy và học” với mục đích vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa có chỗ cho giáo viên và học sinh đọc sách báo. Thầy Tường cho biết, thư viện của trường nằm ở tầng hai, nên chưa thu hút nhiều học sinh đến đọc sách để mở mang kiến thức. Vì vậy, thầy đã nghĩ ra việc tận dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương để hình thành một thư viện bằng cây xanh, nhằm tạo bóng mát che phủ nơi giải trí của giáo viên và học sinh. Ý tưởng này đã được sự đồng tình ủng hộ của Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Tháng 10/2011, Thư viện xanh ra đời với kinh phí khoảng 20 triệu đồng, do phụ huynh học sinh đóng góp.
Mô hình thư viện xanh là một dãy nhà bằng cây xanh, dài 20m, rộng 3m, cao 3m. Bên trong thư viện có bàn, ghế đá, tủ đựng sách báo, tài liệu phục vụ cho giáo viên và học sinh, với sức chứa trên 70 chỗ ngồi. Tủ đựng sách báo làm bằng xi-măng để tránh mưa gió. Thư viện xanh là địa điểm lý tưởng để tổ chức những cuộc tọa đàm, hội họp của hơn 80 giáo viên của trường, đồng thời là góc sinh hoạt sách, báo, truyện tranh… của gần 1.300 học sinh.
Để học sinh có thể tiếp cận với những thông tin thời sự, khoa giáo mới nhất, nhà trường còn trang bị tivi, đầu đĩa và WiFi miễn phí. Hiện “Thư viện xanh” có trên 200 đầu sách, báo thuộc nhiều thể loại khác nhau. Mỗi tuần nhà trường còn giới thiệu sách, báo mới để học sinh tìm đọc.
Thầy Tường cũng tự nhận mình... liều lĩnh khi tự bỏ tiền túi để xây dựng mô hình thư viện bước đầu. Nhờ những thành công ban đầu từ mô hình này, nhà trường được nhiều phụ huynh học sinh cùng các mạnh thường quân tin tưởng, hỗ trợ kinh phí để tiếp tục mở rộng thư viện...
