Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Chưa biết Vũ Đình Duy xuất cảnh đi nước nào!

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, người phát ngôn của của Bộ Công Thương cho biết chưa có thông tin Vũ Đình Duy làm thủ tục xuất cảnh sang nước nào.

Sáng nay, 5.11, bên lề Hội thảo Công nghệ Nhiệt điện than và môi trường, trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết như vậy.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Chưa biết Vũ Đình Duy xuất cảnh đi nước nào! - ảnh 1

Trả lời báo chí về trường hợp của ông Vũ Đình Duy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết: “Anh Duy là một cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước, khi đi nước ngoài thì phải xin phép, có sự đồng ý của cơ quan đơn vị. Trong trường hợp anh Duy đi như thế, chưa có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm”, ông Vượng nói. Ông Vượng cũng cho biết, hiện Vinachem đã báo cáo với Bộ Công Thương và Bộ Công Thương đã báo cáo với Công an, cần phải chờ xem kết quả.

Trả lời câu hỏi Bộ Công Thương có xác định thời hạn tìm ông Duy trong bao lâu không?

Ông Hoàng Quốc Vượng cho biết: “Trách nhiệm đầu tiên là thuộc về anh Vũ Đình Duy, thành viên của cơ quan Nhà nước đi ra nước ngoài, dù chữa bệnh thì cá nhân anh phải được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị. Còn đương nhiên, với Tập đoàn Hóa chất, để xảy ra tình trạng như vậy là phải chịu trách nhiệm liên đới".

Liên quan tới câu hỏi, Bộ có biết ông Vũ Đình Duy xuất cảnh đi đâu?

Ông Vượng cho biết: Cái đó chúng tôi chưa có thông tin. Cũng liên quan tới Tổ công tác kiểm tra nhân sự tại Vinachem triển khai vào chiều ngày 4.11, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết: Kết quả như thế nào, tôi chưa được báo cáo.

Trước đó, Tổ công tác của Bộ Công Thương đã yêu cầu hội đồng thành viên Tập đoàn làm rõ một số nội dung: Làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy - Thành viên trong Hội đồng thành viên của Vinachem;  Ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng thành viên;  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng thành viên;  Kiểm tra công tác quản lý việc đi nước ngoài, hộ chiếu của các nhân sự trong Hội đồng thành viên Vinachem cũng như công tác quản lý cán bộ tại đây.

Bộ Công Thương cho biết, Tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gồm 4 thành viên: .Ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất làm tổ viên;  ông Hoàng Anh Dương, phó tránh thanh tra Bộ làm tổ viên; ông Trần Văn Bình, Hàm trưởng phòng cán bộ công chức, Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ viên kiêm thư ký.

Trước đó, ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương xác nhận, ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) đã vắng mặt tại cơ quan nhiều ngày qua mà không có sự cho phép của lãnh đạo Tập đoàn. Ông Duy có giấy xin phép nghỉ phép, trong đó có nói “có thể phải đi chữa bệnh nước ngoài”.

Ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975, có học vị Thạc sỹ Công nghệ hóa học. Ông Vũ Đình Duy được điều động và bổ nhiệm về Vinachem hồi giữa tháng 4 năm nay, chỉ một ngày trước khi Bộ Công Thương có Bộ trưởng mới thay ông Vũ Huy Hoàng.

Trước đó, ông giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Trước khi về Sở Công Thương Hải Phòng và Bộ Công Thương, ông Duy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex) từ ngày 15.7.2009 đến tháng 2.2014.

Nguồn: Thanh Xuân/danviet.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.