Thu nhập trên 6 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Đây là hai trong số những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo chiều 8/3.

Thu nhập trên 6 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Thu nhập trên 6 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng từ 4 triệu đồng/tháng lên 6 triệu đồng/tháng

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế sẽ được tăng lên 6 triệu đồng/tháng (78 triệu đồng/năm) so với mức hiện hành là 4 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đồng/tháng (28,8 triệu đồng/năm).

Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), mức giảm trừ này đã đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng thu nhập tới năm 2014, không gây khó khăn cho đời sống người nộp thuế; đồng thời phù hợp với biến động về chỉ số giá đến năm 2014.

Mức giảm trừ 6 triệu đồng/tháng tương đương 1,7 lần mức GDP bình quân đầu người năm 2014, gấp 3,6 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức (dự kiến là 1.670.000 đồng/tháng), đảm bảo cao hơn mức thu nhập trung bình của xã hội vào thời điểm năm 2014.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thay đổi mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng, nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu lên 2,4 triệu đồng/tháng sẽ có khoảng 70% số người đang nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, 70% người đang nộp thuế sẽ ở bậc 2 sẽ chuyển sang bậc 1…. Mức giảm thu khoảng 8.150 tỷ đồng.

Cùng với việc thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, nội dung quan trọng khác trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành. Như vậy, biểu thuế lũy tiến từng phần thay vì 7 bậc như hiện hành sẽ chỉ còn 6 bậc, mức thuế suất cao nhất là 30%, tương ứng phần thu nhập tính thuế/tháng là trên 52 triệu đồng/tháng.

Các bậc thuế khác vẫn được giữ nguyên: thấp nhất vẫn được giữ nguyên, thuế suất 5% với thu nhập 5 triệu đồng/tháng; thuế suất 10% - thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng; thuế suất 15% - thu nhập 10-18 triệu đồng/tháng; thu nhập 18-32 triệu đồng/tháng phải chịu mức thuế suát 20%; từ 32-52 triệu thuế suất là 25%...

“Nếu thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng/tháng (người phụ thuộc là 2,4 triệu đồng/tháng), đồng thời sửa đổi biểu thuế như trên sẽ dự kiến giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng” – ông Phụng nhấn mạnh.

Ngoài ra, bên cạnh một số khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương như luật hiện hành, luật sửa đổi cũng bổ sung quy định về các khoản trợ cấp, phụ cấp khác như: trợ cấp tinh giản biên chế, tiền bồi thường tai nạn lao động, trợ cấp cán bộ về hưu trước tuổi... cũng sẽ không phải chịu thuế.

Một nội dung quan trọng khác, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm thu nhập từ đổi nhà, đổi đất, thu nhập từ ủy quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người được ủy quyền có đầu đủ các quyền về nhà đất ... cũng sẽ bị tính thuế TNCN.

Luật thuế TNCN được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009. Sau 3 năm thực hiện, Luật đã đã được mục tiêu đề ra, nhưng cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn, một số quy định phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính….đòi hỏi phải sửa đổi.

Dự kiến Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN sẽ được thực hiện từ 1/1/2014.

Hoài Thu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.