Thủ khoa kép Học viện Chính sách Phát triển: Đã là sinh viên nên đi làm thêm

“Đã là sinh viên tất nhiên cần và phải đi làm thêm, vì theo em những kiến thức được giảng dạy trong trường vẫn mang nặng tính lý thuyết, các bạn cần được cọ xát nhiều trong cuộc sống để tích lũy kinh nghiệm”, bạn Đinh Nho Minh cho hay.

Vừa qua, Thành Đoàn Hà Nội vừa tổ chức tuyên dương hơn 100 thủ khoa có thành tích học tập xuất sắc tại các trường ĐH. Trong đó, Đinh Nho Minh – sinh viên Kinh tế đối ngoại, đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào và đầu ra của  Học viện Chính sách phát triển. Đây có lẽ là thành tích đáng tự hào của cậu nam sinh lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là giảng viên đại học.

PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng nam thủ khoa kép này xung quanh những vấn đề về cuộc sống và học tập.

Thủ khoa kép Học viện Chính sách Phát triển: Đã là sinh viên nên đi làm thêm - ảnh 1

Đinh Nho Minh – sinh viên Kinh tế đối ngoại, đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào và đầu ra của Học viện Chính sách phát triển

Để trở thành thủ khoa đầu vào và đầu ra của một trường ĐH với số điểm đáng ngưỡng mộ thế chắc hẳn em phải có những bí quyết. Em có thể chia sẻ cùng mọi người bí quyết học tập giúp em trở thành thủ khoa kép?

Thực ra em cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Em cũng như hầu hết các bạn khác, cách học hiệu quả là: Tập trung nghe giảng ở lớp, liên hệ với các vấn đề trong thực tế, sau đó đến buổi tối ôn lại các nội dung đã học.

Bên cạnh đó, em cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa và của trường để mở rộng kỹ năng, tầm hiểu biết và nâng cao năng lực nghiên cứu của mình. Việc trao đổi thông tin với bạn bè cũng giúp em rất nhiều, vì không phải thứ gì mình cũng tự ngẫm nghĩ và suy luận ra được.

Em cũng hay theo dõi các tin tức về kinh tế - tài chính và sử dụng những gì mình học được để thử giải thích những diễn biến, sự kiện đó.

Vậy, em phân bố và sắp xếp thời gian cho việc học, nghỉ ngơi, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội của mình thế nào? Em có lời khuyên gì cho các bạn trẻ hiện nay về cách tổ chức và bố trí thời gian?

Khi còn là sinh viên, thông thường em học một buổi sáng hoặc chiều ở trường, buổi còn lại dành cho hoạt động giải trí, nghỉ ngơi và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em cũng dành khoảng thời gian chiều tối để tập thể dục thể thao. Việc ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới em làm vào buổi tối.

Trong 3 năm đầu em cố gắng học nhiều môn để năm cuối dành nhiều thời gian cho kỳ thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp.

Em nghĩ các bạn cần sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học, đi làm và thể thao giải trí để đảm bảo cả trí lực và thể lực trong suốt quá trình học đại học.

Hiện nay, rất nhiều sinh viên năm thứ 1 khi vừa nhập trường đã đi tìm việc làm thêm. Theo em, thời sinh viên có nên đi làm thêm không?

Em may mắn hơn nhiều bạn vì được sống cùng bố mẹ và được bố mẹ hỗ trợ. Học bổng của em đã đủ để trả học phí và mỗi kỳ cũng dư được một chút. Ngoài ra, em cũng có thời gian làm trợ lý cho một chuyên gia KOICA (Hàn Quốc) làm việc tại Học viện, vừa kiếm thêm thu nhập vừa học hỏi thêm nhiều điều từ phong cách sống và làm việc của ông.

Đã là sinh viên tất nhiên cần và phải đi làm thêm, vì theo em những kiến thức được giảng dạy trong trường vẫn mang nặng tính lý thuyết, các bạn cần được cọ xát nhiều trong cuộc sống để tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, các bạn nên chú ý đừng để việc đi làm thêm ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập trên lớp, vì nói gì thì nói, nhiệm vụ chính của sinh viên vẫn là ở giảng đường.

Vì sao em lại chọn học khoa Kinh tế Đối ngoại ?

Thực ra từ khi còn nhỏ, em đã có hứng thú tìm hiểu lịch sử thế giới và mối quan hệ tương tác giữa các quốc gia. Học khoa Kinh tế Đối ngoại, được bổ sung thêm vốn kiến thức về kinh tế và kinh tế quốc tế, em có thể hiểu sâu hơn về bối cảnh, nguyên nhân và những điểm thú vị trong chính sách kinh tế, thương mại hay đối ngoại của các quốc gia và rút ra những bài học cho mình. Đó là lý do em chọn Kinh tế đối ngoại.

Hiện tại em đã tốt nghiệp ĐH, vậy dự định trong tương lai của em là gì?

Em có dự định xin học bổng để học cao học về chuyên ngành của mình và thỏa mãn mong muốn được nghiên cứu và học tập ở các nước có nền khoa học phát triển hơn.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện! Hi vọng em sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa!

 Một số thành tích học tập của thủ khoa Đinh Nho Minh:

* Điểm học tập toàn khóa: 3.88

* Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc

* Thành tích:

- Thủ khoa đầu vào Học viện Chính sách phát triển năm 2012

- Giải Ba Hội thi Sinh viên NCKH cấp Học viện, giải Nhì Hội thi cấp Khoa

- Nhận học bổng xuất sắc toàn khóa 2012 - 2016

- Nhận học bổng xuất sắc 7 kỳ khóa học

- Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện về thành tích  xuất sắc trong các hoạt động phong trào và đoàn thể năm 2012 - 2013.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !